Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

17/05/2011
Chiều 16/5/2011, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đ/c Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có các đại diện lãnh đạo của hai cơ quan.

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trình bày báo cáo về Công tác thông tin và truyền thông của Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được Hội LHPN Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ. Hội đã chú trọng trong việc đề ra nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp nhằm cung cấp tốt nhấtthông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có những mô hình truyền thông hiệu quả ở cơ sở. Hệ thống các đơn vị làm công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội được quan tâm xây dựng, củng cố. Công tác phối hợp với các báo, đài TW và địa phương trong thông tin, tuyên truyền các vấn đề về phụ nữ và hoạt động Hội chặt chẽ, nghiêm túc…

Đ/c Chủ tịch Hội cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác thông tin, truyền thông của Hội như: việc thông tin, tuyên truyền về các vấn đề của phụ nữ và bình đẳng giới trên các báo, đài TW và địa phương chưa thực sự thường xuyên, chưa có chuyên mục riêng về phụ nữ trên một số báo chính mà mới chỉ được tập trung vào các dịp 8/3 và 20/10. Trợ giá hàng năm đối với sách thiết thực cho phụ nữ, đặc biệt là vùng nông thôn quá thấp. Năng lực của các cơ quan làm công tác thông tin, truyền thông của Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin ngày càng cao, phong phú của các tầng lớp phụ nữ…

Từ đó, Hội LHPN Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo TW quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để công tác thông tin, truyền thông của Hội ngày càng tốt và có hiệu quả hơn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền về bình đẳng giới, có chuyên mục thường xuyên cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, chú trọng các nội dung tuyên truyền chăm lo lợi ích, đời sống, góp phần vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ; hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam thực hiện xây dựng tủ sách phụ nữ tại các xã; xây dựng chương trình tăng cường tiếp cận công nghệ thông tin cho phụ nữ và hoạt động Hội…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Bộ trưởng khẳng định, hiện nay có nhiều cán bộ nữ làm việc rất tốt trên các lĩnh vực. Chị em không chỉ làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình mà còn đảm nhiệm xuất sắc vai trò xã hội. Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển hơn. Bộ trưởng ca ngợi, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em phụ nữ Việt Nam. Hội có một lịch sử và bề dầy truyền thống rất đỗi tự hào. Vai trò của Hội ngày càng cao, hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đ/c đánh giá, công tác thông tin, truyền thông của Hội trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả đáng khích lệ; đồng thời mong muốn, hệ thống báo chí của Hội sẽ phát triển mạnh theo hướng tập đoàn truyền thông trong đó có báo điện tử của Hội, báo Phụnữ Việt Nam phát triển thành nhật báo…

Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Hội cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành nhận thức, hiểu và đánh giá đúng vai trò của người phụ nữ cũng như Hội LHPN Việt Nam trong xã hội.

Thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định sẽ ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và đề nghị Hội chủ động xây dựng, kiến nghị, đề xuất chiến lược phát triển thông tin, truyền thông của Hội, Bộ sẽ hỗ trợ Hội một phần về kỹ thuật, chuyên gia, kinh phí nhằm từng bước kiện toàn hệ thống thông tin của Hội theo hướng chuyên sâu và chuyên nghiệp hóa, xứng tầm thời đại.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video