Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và Liên đoàn lao động TP Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010; triển khai kế hoạch giai đoạn 2011 – 2013

13/04/2011
Sáng ngày 7/4/2011, tại Hội LHPN TP Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010; triển khai kế hoạch giai đoạn 2011 – 2013. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Trần Văn Thực cùng các thường trực, thường vụ, trưởng phó các ban, đơn vị của hai cơ quan.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2009 – 2010 giữa Hội LHPN Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội. Trong hai năm qua, hai tổ chức đã có nhiều hoạt động phối hợp trên 4 lĩnh vực cụ thể: Tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động và thực hiện các chính sách lao động nữ; chăm lo, hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động và gia đình; tham gia xây dựng tổ chức Hội phụ nữ và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ.

Với nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, Hội LHPN và LĐLĐ các cấp đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động, lôi cuốn hội viên và nữ cán bộ công nhân viên tham gia hăng hái vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình, đề án lớn của Hội LHPN và LĐLĐ Thành phố. Các hoạt động phối hợp này đã góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của phụ nữ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hội nghị cũng nhìn nhận một số tồn tại như hoạt động phối hợp chưa thực sự sát với tình hình thực tế, chưa có giải pháp hiệu quả để huy động sự đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ trí thức thủ đô với các phong trào hoạt động, chưa giải quyết được những vấn đề nóng bỏng liên quan đến đời sống, quyền lợi của nữ công nhân trong các khu công nghiệp…

Trên cơ sở những thành tựu và hạn chế đó, Hội nghị đã đề ra Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011- 2013 với kế hoạch, định hướng cụ thể cho từng năm để hoạt động phối hợp, giám sát tránh sự trùng lặp, chặt chẽ hơn.

Thông qua những giải pháp được thảo luận tại Hội nghị, hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Hà Nội và LĐLĐ Hà Nội thời gian tới sẽ nhắm tới nhiều vấn đề nóng bỏng liên quan đến đời sống của các đối tượng phụ nữ lao động thủ đô như nâng cao nhận thức, sức khoẻ của nữ công nhân trẻ trong các khu công nghiệp; cơ sở trông trẻ cho phụ nữ thu nhập thấp, chống bạo lực học đường cũng như nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân lao động.

Lê Diệu Linh
Ban TG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video