Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội, phong trào phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Bến Tre

31/12/2019
Tập trung phát huy nội lực và vận động tốt các nguồn lực trong triển khai công tác Hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, có môi trường sống an toàn… là những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bến Tre
Khánh Hòa: Trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019

- Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa:

Năm 2019, Hội LHPN các cấp tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó, một số hoạt động nổi bật, tạo ấn tượng tốt, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Cụ thể:Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa hướng vềphụ nữ và trẻ em vùng biển, hải đảo” nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”,chương trình“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, được 100% Hội LHPN các cấp hưởng ứng, cụ thể hóa thành những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, đã trao tặng 10 “Mái ấm biên cương”; xây dựng mới và bàn giao 55 nhà, sửa 54 nhà “Mái ấm tình thương”; 132 phương tiện sinh kế, thuyền thúng, cờ Tổ quốc cho ngư dân; 1.878 suất quà, học bổng cho chiến sỹ đang công tác các xã đảo huyện Trường Sa, ngư dân nghèo, con cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và con ngư dân nghèo học giỏi… với kinh phí hơn 01 tỷ đồng.

Trong năm, các cấp Hội đã mở 163 lớp tập huấn, truyền thông, giáo dục luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền, nhân rộng 562 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực; thành lập Đoàn giám sát việc triển khai Luật Trẻ em năm 2016; giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn…; Phát triển mới được 3.233hội viên; Thực hiện ủy thác tín chấp với NHCSXH trên 1.336 tỷ đồng cho 58.732 hộ PN vay; duy trì hiệu quả 1.731 tổ/nhóm tiết kiệm xoay vòng, 1.672 tổ tiết kiệm giúp nhau, 1.240 tổ TK&VV NHCSXH, 15.747 heo đất tiết kiệm…, thu hút 130.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm với số dư tiết kiệm hơn 93,845 tỷ đồng; Thành lập 8 CLB “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt” và tập huấn chuyên đề phòng, chống bạo lực – xâm hại tình dục cho 400 thành viên tham gia câu lạc bộ; Thành lập “Góc tư vấn” hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tra cứu, tìm hiểu nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc gia đình, giáo dục con...; Thành lập 5 tổ hợp tác (THT) tại Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Cam Ranh, nâng tổng số THT đến nay lên 18 tổ.

Ngoài ra, một số hoạt động nổi bật, tạo không khí sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham quan, cổ vũ như: Lễ hội Áo dài “Sắc màu của biển”,Hội chợ “Nghề, Làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa”, lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, được100% Hội LHPN từ tỉnh đến huyện hưởng ứng và vận động hội viên, phụ nữ đồng loạt ra quân thu gom rác thải nhựa, làm sạch môi trường sống, bãi biển… tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng...

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2019; Hội LHPN tỉnh được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” và tặng Bằng khen cho 20 tập thể xuất sắc, 3 cá nhân “Phụ nữ tiêu biểu” cấp huyện và cơ sở.

- Hội LHPN tỉnh Bến Tre:

Năm 2019, với tinh thần tiếp tục tăng tốc tạo bứt phá, Hội LHPN tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chủ đề năm” An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh đã vận động hội viên phụ nữ tập trung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”, cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh;tích cực thực hiện khâu đột phá: Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn kiến thức, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa xâm hại tình dục, “ kiến thức mẹ - kỷ năng con”, kỹ năng sống......cho trên 11.000 học sinh, trên 80% hội viên phụ nữ được tiếp cận;Thành lập 04 Câu lạc bộ, 131 tổ phụ nữ “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Đào tạo dạy nghề cho hơn 2000 lao động nữ, tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 18.000 động làm việc trong, ngoài tỉnh; Duy trì phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền trên 17,5 tỷ, vận hội viên hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí xây dựng cầu pê tông, đồng thời tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới; hỗ trợ 479 phụ nữ khởi nghiệp được tiếp cận vốn số tiền 3,2 đồng,...

Tuyên truyền vận động đông đảo hội viên phụ nữ tham gia phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Các cấp Hội đã vận động trên 15 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, học bổng, học phẩm cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo. Qua phong trào thi đua, các cuộc vận động, các cấp Hội đã biểu dương trên 260 gương điển hình tập thể, gần 1.200 gương điển hình cá nhân trên các lĩnh vực. Hội LHPN tỉnh đã chọn lọc và giới thiệu về Trung ương Hội LHPN Việt Nam 25 tập thể, 60 cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực phục vụ công tác tuyên truyền.Đặc biệt, năm 2019, xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Đồng Khởi mới lần thứ nhất 7 tập thể và 20 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc đề nghị Ban chấp hành Hội LHPN các cấp cần tập trung rà soát tham mưu giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy từng cấp đảm bảo về số lượng cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới;Thực hiện có hiệu quả Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, tập trung phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực gắn với củng cố nâng cao hiệu quả các hợp tác xã do Hội vận động thành lập và quản lý; phát động hội viên, phụ nữ tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào trữ nước mưa, nước ngọt, sẵn sàng các phương án phòng tránh hạn mặn, phòng chống dịch bệnh năm 2020, thực hiện tốt 04 tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo; chuẩn bị, tổ chức chu đáo, đạt yêu cầu về mục tiêu, ý nghĩa các lễ kỷ niệm lớn trong năm, đặc biệt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, chủ trì tham mưu Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức họp mặt 60 năm Đội quân tóc dài, 100 năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Tổ chức góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 28 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" trong năm 2019; công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng năm 2019 cho 20 tập thể, 03 Phụ nữ tiêu biểu, 04 cán bộ Hội giỏi.

 

Diệu Hiền Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video