Hội Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba

19/10/2012
Sáng 18/10/2012,, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an đã long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 82 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt nam (20/10) và lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba cho Hội Phụ nữ Tổng cục VIII.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Quý Vương, UV BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an Vũ thị Liên; đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội PN các tổng cục Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, các tổng cục trực thuộc Bộ Công an cùng 220 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 3000 hội viên phụ nữ Tổng cục VIII đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Diễn văn kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam tại chương trình đã điểm lại những mốc son đáng nhớ trong lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; khẳng định vai trò to lớn của Hội trong vận động, tập hợp, lãnh đạo phụ nữ đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thời kỳ kháng chiến cũng như xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước thời kỳ hòa bình, hội nhập quốc tế. Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Bộ Công an nói chung, phụ nữ Tổng cục VIII nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với 63 Hội Phụ nữ cơ sở, trên 3000 hội viên phụ nữ, hầu hết các đơn vị của Tổng cục VIII đều đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, môi trường làm việc khắc nghiệt, độc hại, nguy hiểm; số lượng các đối tượng vào các trại giam, cơ sở giáo dục, các trường giáo dưỡng tiếp tục tăng với tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm, phức tạp, 1 số đối tượng có tư tưởng chống phá quyết liệt; số phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy, HIV, các bệnh truyền nhiễm dễ lây nhiễm ngày càng nhiều…

 Ảnh minh họa

Trung tướng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba cho Hội Phụ nữ Tổng cục VIII


Không quản ngại khó khăn, gian khổ, những năm qua, với tinh thần bền bỉ, phấn đấu vượt lên mọi thử thách, Hội Phụ nữ công an Tổng cục VIII đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ Tổng cục VIII đã tích cực hưởng ứng và cụ thể hóa các phong trào thi đua của phụ nữ công an nhân dân vào thực tế như phong trào Phụ nữ công an giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc… Các chương trình hoạt động của Hội đã sát thực với yêu cầu nhiệm vụ và từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Từ phong trào nhiều cán bộ, hội viên đã trở thành những tấm gương sáng, góp phần cảm hóa, thuyết phục phạm nhân, trại viên, học sinh nhận ra lỗi lầm, yên tâm cải tạo. Điển hình như đ/c Chu Thị Linh- phó giám thị trại giam Xuân Nguyên, Đoàn Thị Tâm- nguyên phó giám thị trại giam Minh Khánh, Nguyễn Thị Hương- Chủ tịch Hội Phụ nữ trại giam Quảng Ninh, Lê Thị Thủy- hội viên phụ nữ trại giam Thủ Đức…

5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Tổng cục VIII đã xây dựng được 89 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm; tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc; làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, các cháu là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương binh liệt sĩ, các cháu vượt khó đạt thành tích cao trong học tập, đã có 1759 lượt cháu được tặng quà với tổng số tiền 860 triệu đồng. Hỗ trợ được 110 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 120 triệu đồng và 1,1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng mái ấm tình thương tại địa bàn nơi đơn vị đóng quân…

Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ vững và pháthuy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, từ 2007 đến nay, Hội Phụ nữ công an Tổng cục VIII luôn được công nhận là Tập thể Xuất sắc, được TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 20 cá nhân; tại các kỳ tổng kết hàng năm, 80% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, ngày 09/10/2012, Hội Phụ nữ Tổng cục VIII đãvinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba.

 Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Tổng cục VIII


Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được của Hội Phụ nữ Tổng cục VIII; khẳng định, Huân chương mà Hội Phụ nữ Tổng cục VIII vinh dự được đón nhận là minh chứng sống động cho sự nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chị em. Phó Chủ tịch Hội đánh giá, qua thực tiễn rèn luyện, công tác và chiến đấu, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục VIII đã ngày càng tiến bộ và trưởng thành, khẳng định được vai trò, vị trí của chị em trong công tác xã hội và gia đình; công tác Hội và phong trào phụ nữ công an Tổng cục VIII từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội cũng đề nghị Hội Phụ nữ Tổng cục VIII quan tâm một số vấn đề trong tổ chức hoạt động Hội thời gian tới như: xác định những vấn đề ưu tiên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, của chị em hội viên phụ nữ để xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa hiệu quả, động viên chị em tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy khả năng, sức sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Phụ nữ Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ công an nhân dân học tập tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, cuộc vận động phấn đấu rèn luyện các phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước…

 Ảnh minh họa

 BCH Hội Phụ nữ TC VIII nhiệm kỳ 2011- 2016 ra mắt nhận nhiệm vụ


Cùng trong Chương trình, Quyết định của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an về việc chỉ định BCH Hội Phụ nữ Tổng cục VIII nhiệm kỳ 2011- 2016 cũng được công bố,thiếu tá Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video