Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2007-2012

26/12/2006
Sáng ngày 23/12, Hội thảo định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2007-2012 đã diễn ra tại trụ sở cơ quan 39- Hàng Chuối.

Tham dự có đông đảo cán bộ, lãnh đạo các ban đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt và nhiều nhà chuyên gia nghiên cứu đến từ các cơ quan nghiên cứu khoa học về phụ nữ.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chỉ đạo hoạt động phong trào công tác Hội.Với quan điểm coi “Khoa học là động lực của sự phát triển”, nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học như: tập trung chỉ đạo đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học; giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho cán ban phong trào và có cơ chế khuyến khích Hội LHPN các tỉnh/thành phố làm tốt công tác nghiên cứu khoa học…

 

Đến nay, công tác nghiên cứu khoa học của TW Hội LHPN Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu này, Hội LHPN Việt Nam đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ; tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết Nghị quyết 04, Chỉ thị 37 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và cán bộ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước; xây dựng Luật Bình đẳng giới; đóng góp ý kiến cho các văn bản luật pháp, chính sách của Đảng và là cơ sở khoa học để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội…

 

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những ý kiến của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu về giới, phụ nữ, trên cơ sở đó để hoàn thiện chiến lược nghiên cứu khoa học về phụ nữ trong giai đoạn 2007-2012 của Hội LHPN Việt Nam./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video