Hội thảo “Phòng, chống mua bán người” giữa Hội Phụ nữ các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và biên giới Việt- Lào

26/08/2015
Hội thảo thường niên về phòng chống mua bán người được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của Hội Phụ nữ 4 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhẹt và Salavan (Lào), Mukdahan(Thái Lan). Hội thảo nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người giữa Hội phụ nữ các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và biên giới Việt- Lào.

Trong những năm qua, trên cơ sở biên bản ghi nhớ, hàng năm Hội LHPN tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Hội LHPN tỉnh Savankhet (Lào) và Uỷ ban Phát triển Phụ nữ tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực công tác trong đó chú trọng hoạt động phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em trên tuyến hành lang Đông Tây. Riêng Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, từ năm 2012 đến nay đã tổ chức 01 cuộc đối thoại chính sách quy mô cấp tỉnh về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người; 02 Hội thảo về phòng, chống mua bán người; 01Chiến dịch truyền thông về phòng, chống mua bán người tuyến biên giới Việt Nam – Lào có sự tham gia của Hội phụ nữ tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) và Mukdahan (Thái Lan); 27 lớp tập huấn về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người tại các xã tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị; phối hợp với Bảo Tàng phụ nữ Việt Nam triển lãm bộ sản phẩm truyền thông “Chốn bình yên” nhằm chia sẻ những câu chuyện của các nạn nhân bị mua bán người…. Những hoạt động trên đã góp phần cùng các cấp, các ngành ngăn chặn tình trạng phụ nữ, trẻ em bị mua bán và từng bước đẩy lùi tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp phòng chống mua bán người; những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và sự phối kết hợp giữa các ngành; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mua bán phụ nữ, trẻ em; các giải pháp phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong phòng, chống mua bán người.

Trên cơ sở những nội dung được bàn bạc tại hội thảo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị (Việt Nam)- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) và Ủy Ban phát triển phụ nữ tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đã ký kết biên bản ghi nhớ trong hành động chung phòng chống mua bán người. Theo đó, Hội phụ nữ các tỉnh khuyến khích cộng đồng 4 tỉnh tìm hiểu về thực trạng mua bán người và tích cực tham gia ngăn chặn các hình thức mua bán người tại địa bàn; truyền thông cộng đồng nâng cao nhận thức cho mọi người để phòng tránh các nguy cơ bị mua bán; phối hợp trong việc xác minh, tiếp nhận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình tội phạm mua bán người tỉnh mình với các tỉnh bạn nhằm hạn chế tình trạng mua bán người xuyên quốc gia. Cung cấp những thông tin về chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho những đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là nạn nhân hoặc có nguy cơ là nạn nhân của việc mua bán người theo quy định của pháp luật mỗi nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để hồi phục sức khoẻ, tái hoà nhập cộng đồng. Chống phân biệt, kỳ thị nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để phục hồi sức khoẻ, tinh thần và tiến hành các hoạt động pháp lý chống lạitội phạm mua bán người. Hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ bị mua bán trở về hoặc con em của các gia đình có nạn nhân bị mua bán.

Dịp này, đoàn công tác phụ nữ 3 tỉnh đã thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị;tổ chức hoạt động giao lưu “Gặp gỡ hữu nghị phụ nữ 3 tỉnh”. Tại buổi tiếp đoàn phụ nữ 3 tỉnh,đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội cũng như tiềm năng thế mạnh tỉnh Quảng Trị; đồng thời khẳng định sự đóng góp tích cực của các cấp Hội phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, với tinh thần đoàn kết, hợp tác phụ nữ Quảng Trị và 3 tỉnh Salavan, Savannakhet, Mukdahan sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít hơn giữa phụ nữ 4 tỉnh trong thời gian tới.

Thu Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video