Hội thảo tác nhân “Làm thế nào để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau bản địa?”

16/08/2010
Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt Nam và Australia” (AGB/2006/112) trong 3 ngày từ 10-12/8/2010, tại Sapa – Lào Cai, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tác nhân “Làm thế nào để đổi mới sản xuất và kinh doanh Rau bản địa”.

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam H’Ngăm Niê KĐăm, Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc ACIAR tại Việt Nam David Shearer cùng các đối tác, tác nhân liên quan của dự án.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tổng quan dự án 12 tháng qua và một số kết quả đã đạt được trong việc trồng thử nghiệm một số loại rau như: mướp đắng, khoai tầng ở Tân Sơn (Phú Thọ), cải xoè, khởi tử ở Sapa (Lào Cai).

Để tranh thủ cao nhất các ý kiến đóng góp của đại biểu, nhất là ý kiến của các đại biểu là nông dân, các tác nhân thương mại, hội thảo đã dành phần lớn thời gian cho đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn gặp phải trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm rau bản địa, đồng thời chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Những ý kiến tham luận của các đại biểu đã được Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu để nghiên cứu, đánh giá những nguyên nhân thành công và chưa thành công của dự án trong thời gian qua, đồng thời cũng là cơ sở để các hợp phần dự án xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của dự án trong thời gian tới cho phù hợp, đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân đặc biệt phụ nữ nông dân vùng dân tộc thiểu số.

Thuý Nga
Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video