Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam”

20/06/2005
Cuộc Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 17&18/6 do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UNAIDS, POLICY/USAID và APCASO tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có bà Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Tiến Đức -Giám đốc Quốc gia Dự án POLICY, bà Nancy Fee -Điều phối viên Quốc gia Tổ chức UNAIDS tại Việt Nam, bà Susan Chong -đại diện APCASO; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và một số người có HIV đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Bắc.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh: “Hiện nay, sự kỳ thị của cộng đồng đối với người có HIV vẫn còn nặng nề, cùng với những vấn đề như lạc hậu, nghèo đói, thiếu việc làm, ma tuý, mại dâm tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác phòng chống HIV/AIDS”.

 

Trong thời gian diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo về tổng quan tình hình HIV ở Việt Nam; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và sự hỗ trợ của quốc tế trong việc thúc đẩy cộng đồng, bao gồm cả những người có HIV, tham gia Chiến lược Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS; thảo luận để xác định các bước tiếp theo trong việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng thực hiện Chiến lược đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020 về phòng chống HIV/AIDS.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video