Hơn 60 hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2013

25/09/2013
Theo Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng phụ nữ Việt Nam, đã có 16 tập thể và 46 cá nhân nữ gửi hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2013.

Trong số 16 tập thể đề nghị xét trao Giải thưởng có đến 5 tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp; 4 tập thể nữ trong lĩnh vực nghiên cứu; 3 tập thể nữ trong lĩnh vực giáo dục. 4 tập thể nữ còn lại thuộc lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục.

 

Đối với cá nhân, lĩnh vực có hồ sơ đề xuất nhiều nhất là khối doanh nghiệp doanh với 12 hồ sơ, tiếp đến là khối đoàn thể (7 hồ sơ), quản lý nhà nước (6 hồ sơ), giáo dục (5 hồ sơ), nông nghiệp và y tế cùng có 4 hồ sơ đề xuất. Lĩnh vực có ít hồ sơ đề xuất là an ninh quốc phòng với 2 hồ sơ. Lĩnh vực tài chính và văn hóa, mỗi lĩnh vực có 3 hồ sơ đề xuất. Đặc biệt, trong số 46 hồ sơ cá nhân đề xuất có 6 cá nhân là người việc làm việc trực tiếp, đó là giảng viên trường Đại học, là công nhân nhà máy dệt, là họa sĩ và là cán bộ phụ nữ cơ sở.

 

Quỹ Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 2002 nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được diễn ra hàng năm đã góp phần cổ vũ, động viên lớn lao đối với chị em phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ của mình đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

Năm 2013 là năm thứ 11 Giải thưởng Phụ nữ Việt nam được trao cho các tập thể và cá nhân phụ nữ xuất sắc đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. 10 năm qua, đãcó 36 tập thể và 74 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội được trao Giải. Trong số đó có 17 đơn vị, cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 7 đơn vị, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang; 9 giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân; 9 tiến sỹ... Nhiều chị đã được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Lao động sáng tạo và nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý khác. Các chị ở nhiều lứa tuổi khác khau, nhiều chị là người dân tộc thiểu số như H’Mông, Bana, Tày, Thái, Xê Đăng... Những thành tựu trong nghiên cứu, lao động, sáng tạo của các chị đã mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội cũng như có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video