Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

24/10/2008
Kết quả hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hội LHPN các tỉnh An Giang, Sơn La và Ninh Thuận

An Giang: Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2007 – 2011 gắn với xây dựng tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên.

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh, Hội phụ nữ cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời tổ chức cho trên 70.000 lượt phụ nữ học tập.

Đã có 5 đơn vị là các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, An Phú, Châu phú, TX.Châu Đốc và tỉnh hội tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng Hội thi cấp tỉnh diễn ra vào những ngày cuối năm 2007, có 23 thí sinh về dự. Hội thi đã thể hiện được cảm xúc, tình cảm của các thí sinh và cả những người dự nghe đối với Bác trong từng mẩu chuyện kể, qua đó mỗi người tự soi rọi lại mìnhvà đề ra hướngphấn đấu cho bản thân trong thời gian tới. Nhiều thí sinh tham gia tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thể hiện tinh thần nghiêm túc học tập và sự đầu tư nghiên cứu trong nội dung chuyện kể. Kết quả, thí sinh thuộc đơn vị Ban nữ công LĐLĐ tỉnh đạt giải nhất, giải nhì thuộc về huyện Chợ Mới, 02 giải ba thuộc về huyện Châu Phú và thị xã Châu Đốc.

 

Sơn La: Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" , biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Sau 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, 100% tổ chức cơ sở hội trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động đến tận hội viên, xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phối hợp các ban ngành chức năng ở địa phương cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động. Các huyện, thành hội chọn điểm chỉ đạo và tổ chức sơ kết cuộc vận động theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Từ đó, giúp cho hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh thấm nhuần tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng phù hợp với phong trào phụ nữ.


Thực hiện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", các cấp hội đã tổ chức được 4.217 buổi tuyên truyền, tập huấn, lồng ghép nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, toạ đàm, mít tinh thu hút gần 16.230 cán bộ hội viên tham gia.


Có 518 cán bộ hội viên phụ nữ các cấp hội tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp tổ chức. Riêng Hội phụ nữ Thành phố Sơn La, hội phụ nữ huyện Quỳnh Nhai còn tổ chức hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho phụ nữ cấp xã, phường.


Trong thời gian triển khai cuộc vận động, các cấp hội đã dấy lên phong trào thi đua rộng khắp và xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Nhiềutập thểnhư phụ nữ Thành phố Sơn La, phụ nữ huyện Yên Châu, phụ nữ Công an tỉnh đã có sáng kiến tổ chức hoạt động thiết thực phù hợp với cơ sở và triển khai các chương trình của hội kịp thời.


Qua cuộc vận động đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trong khó khăn, hoạn nạn, thể hiện trong các đợt ủng hộ, "xoá đói giảm nghèo'; "xoá nhà tạm" ;"Mái ấm tình thương", giúp về ngày công, giống, vốn, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, tàn tật....


Nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Hội LHPN tỉnh Sơn La đã ra mắt cuốn sách "Phụ nữ các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác". Cuốn sách gồm 3 phần: phần thứ nhất; những lời căn dặn của Bác Hồ đối với phụ nữ. Phần thứ hai: Tình cảm của phụ nữ các dân tộc Sơn La với Bác Hồ, bao gồm các bài viết thể hiện tình cảm của những phụ nữ Sơn La đã từng được gặp Bác Hồ, được Bác tặng huy hiệu và tặng quà. Phần thứ ba: Phụ nữ các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, gồm những bài viết về tập thể, các nhân điển hình trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu thực hiện lời Bác Hồ dạy.


Cuốn sách được phát hành đã trở thành tài liệu quý để các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền cho hội viên phụ nữ các dân tộc Sơn La học tập và làm theo.


Để đưa cuộc vận động trở thành nề nếp, ý thức tự giác trongcán bộ, hội viên, hội LHPN tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình năm 2009 và những năm tiếp theo, gắn cuộc vận động với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động. Xây dựng các mô hình và nhân rộng mô hình về thực hành, tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng, gắn cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và tiêu chí phong trào thi đua yêu nước. 

Ninh Thuận

Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn triển khai kế hoạch gắn với xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữnhằm tổ chức thực hiện cuộc vận động có hiệu quả. Qua triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 849 lượt cán bộ chủ chốt và hơn 60.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia học tập và nghiên cứu các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đơn vị cũng đã xây dựng được tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và vận động chị em phấn đấu theo các tiêu chuẩn đã xây dựng. Nhiều nơi đã phát động phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Các đơn vị đã triển khai cuộc vận động một cách sâu rộng, thiết thực dưới nhiều hình thức như tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề, toạ đàm, tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh … lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc vận động trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, CLB phụ nữ.

Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ được các tầng lớp phụ nữ Ninh Thuận tích cực hưởng ứng. Đa số cán bộ, hội viên phụ nữđã nhận thức được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu có sự chuyển biến rõ rệt trong việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video