Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý

27/06/2005
Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý mại dâm, Bộ Công an, Bộ Giáo dục - Đào tạo và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động nhân ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý.

Hơn 7000 học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội (đại diện cho hơn 3 triệu học sinh, sinh viên cả nước) tham gia cuộc mit tinh và lễ ra quân.

 

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia đã đến dự và phát biểu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Thời gian qua, tình hình tội  phạm ma tuý và tệ nạn sử dụng trái phép ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng... khiến nhân dân lo lắng, dư luận bất bình. Chính phủ chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý (tổng điều tra các đối tượng khách sạn, nhà hàng..) và hưởng ứng chủ đề “Hãy sống lành mạnh cho chính mình” phấn đấu để đến năm 2010 nhà trường không còn tệ nạn ma tuý và một nước Việt Nam không ma tuý vào năm 2015”.

 

Cũng trong sáng 26/6 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua phòng chống ma tuý giữa 10 tỉnh (Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ...) và 10 trường Đại học, Cao đẳng (ĐH Kiến Trúc, Sư phạm, Bách khoa...).

 

Trong khuôn khổ lễ ra quân còn có các hoạt động như Triển lãm phòng chống ma tuý (tại Cung văn hoá Hữu Nghị Việt - Xô), Hội trại thanh niên phòng chống ma tuý các tỉnh trung du miền núi phía Bắc (tại Công viên Bách Thảo).
Theo báo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video