Indonesia: lợn nhiễm virus cúm gia cầm

23/11/2005
Vừa qua, tại Indonesia, người ta đã phát hiện một số trường hợp lợn nhiễm virus cúm gia cầm, tại 2 trang trại thuộc tỉnh Banten, gần thủ đô Jakarta, nơi trước đó có 3 người tử vong do bị nhiễm virus H5N1.

Điều này làm tăng mối lo ngại về việc cúm gia cầm có thể dễ dàng lây nhiễm sang người.

 

Bộ Nông nghiệp Indonesia ngay lập tức cho biết sẽ tiêu huỷ khoảng 200 con lợn bị nghi nhiễm virus cúm gia cầm

 

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia cũng cam kết thực hiện các biện pháp kiên quyết hơn, trong đó có việc tiêu hủy thêm số gia cầm bị nhiễm bệnh. Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia cho biết gia cầm và lợn được nuôi trong vòng bán kính 3km kể từ các điểm phát hiện có dịch bệnh sẽ bị tiêu hủy. Chính phủ cũng đã phong tỏa toàn bộ khu vực Tangeran và cấm đưa gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực này.

 

Ngoài ra, nhà chức trách còn có kế hoạch xét nghiệm đối với toàn bộ gia súc, gia cầm trong vòng bán kính 20km, đồng thời mở chiến dịch tuyên truyền và tiêm phòng vắc-xin cho gia cầm trên phạm vi toàn quốc.

 

Khoảng 44 bệnh viện trên toàn Indonesia đã được chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm.

VTV – Đài Trưyền hình Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video