Kết hôn trước 18 tuổi dễ mắc bệnh tâm thần

30/10/2011
Một nghiên cứu mới đây cho thấy gần 1/10 phụ nữ Mỹ kết hôn trước 18 tuổi và những người này phải đối mặt với nguy cơ bị các vấn đề về tâm thần cao hơn so với những phụ nữ kết hôn sau 18 tuổi.

Được đăng trên tạp chí Pediatrics số ra tháng 9, các tác giả lưu ý rằng nghiên cứu này không chứng minh kết hôn khi chưa đến tuổi trưởng thành gây ra các vấn đề về tâm thần song những kết quả này đủ để nhóm nghiên cứu kêu gọi chấm dứt tình trạng kết hôn khi chưa đủ tuổi ở Mỹ.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích kết quả điều tra quốc gia tại Mỹ từ năm 2001 – 2002 về chứng nghiện rượu và các vấn đề khác. Tổng cộng có 24.575 phụ nữ tham gia, các nhà nghiên cứu tập trung vào 18.645 phụ nữ đã kết hôn. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu xem liệu kết hôn sớm có ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của phụ nữ không.

Các nghiên cứu ở Ấn Độ và châu Phi cho thấy kết hôn sớm có liên quan với tăng nguy cơ lây nhiễm HIV, mang thai ngoài ý muốn và tử vong khi sinh. Kết quả nghiên cứu này cho thấy phụ nữ kết hôn khi chưa đến tuổi trưởng thành có tỉ lệ mắc các rối loạn tâm thần cao hơn so với những phụ nữ kết hôn khi đủ tuổi (53% so với 49%).

Đặc biệt rối loạn trầm cảm và phụ thuộc nicotine là những rối loạn hay gặp nhất ở những phụ nữ này khi còn trẻ.

Một thực tế nữa là cả nam giới và phụ nữ kết hôn khi còn quá trẻ cũng dễ ly hôn hơn so với những người lập gia đình khi đã trưởng thành.

Nguồn Dân Việt

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video