Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI

16/05/2006
8h30 sáng 16/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI chính thức khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là kỳ họp thường xuyên của nhiệm kỳ XI Quốc hội, nhưng lại là kỳ họp đầu tiên quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc Diễn văn khai mạc, nêu rõ các nội dung lớn của Kỳ họp và nhấn mạnh:Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của kỳ họp, đề nghị các đại biểu QH "nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, nghiên cứu sâu sắc, thẳng thắn tranh luận, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung nêu trên, góp phần xứng đáng vào thành công của kỳ họp".

 

Ngay sau lời khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

 

Tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010

 

Theo chương trình Nghị sự, trong ngày đầu tiên của Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2004; Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường Mai Ái Trực trình bày Tờ trình về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của cả nước; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc báo cáo về một số vấn đề xung quanh việc quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn lớn, đặc biệt là vốn ODA thông qua các loại dự án.

Tin bài liên quan:

* Lời khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

* Thực hiện Luật bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ (Trích Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2001-2005 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 do  Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI)

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video