Khí phách Hai Bà Trưng đã kết tinh thành khí thiêng sông núi

21/02/2018
Sáng 21/2/2018, tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất, lễ kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng đã trọng thể diễn ra tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đông đảo đại biểu các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương và nhân dân đã tham dự và dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng.


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao Hai Bà Trưng

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Trong diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm, ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ôn lại tinh thần yêu nước, ý chí quật khởi đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm rửa sạch nợ nước, trả thù nhà của hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Nhân dân ta ghi nhớ công lao, lập Đền thờ Hai Bà, trở thành địa chỉ tâm linh hằng năm thu hút hàng triệu du khách tới chiêm bái, dâng hương, tham quan. Đền thờ Hai Bà Trưng đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Di sản Quốc gia đặc biệt vào năm 2013 và đến tháng 2/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố, chứng nhận Lễ hội Đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó nhằm lan tỏa nét đẹp lễ hội Đền Hai Bà Trưng trong đời sống cộng đồng xứng đáng với công lao to lớn của Hai Bà.

 Ảnh minh họa

 Đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt phụ nữ cả nước thành kính bày tỏ lòng tưởng nhớ anh linh Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng, người đã đánh thức và thắp sáng ngọn lửa yêu nước của dân tộc; đồng thời hứa với Hai Bà, phụ nữ cả nước nguyện phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tiếp tục đoàn kết, học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, tự tin, chủ động hội nhập và phát triển, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội bày tỏ tin tưởng, một mùa xuân mới đã về, mang theo những dự cảm tốt đẹp cho một năm mới khí thế và động lực mới.


Chủ tịch Hội bày tỏ tin tưởng, một mùa xuân mới đã về, mang theo những dự cảm tốt đẹp cho một năm mới khí thế và động lực mới. Dự cảm ấy được khơi nguồn từ tinh thần quật khởi, từ khí phách anh hùng của Hai Bà đã kết tinh thành khí thiêng sông núi, được các thế hệ con dân nước Việt lưu truyền và phát huy mạnh mẽ, được bồi đắp bằng những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong những năm qua.

Ngay sau lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã làm lễ dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà và tham gia Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện Mê Linh.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video