Không chỉ làm giàu cho riêng mình

23/10/2009
Năm 1996, chị Nguyễn Quang Thị Thinh rời TP Tuy Hòa đến xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Bằng ý chí và nghị lực của bản thân, sau 13 năm cần cù, chịu thương chịu khó, chị Thinh trở thành một tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Ea Bar nói riêng và huyện Sông Hinh nói chung. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, chị còn cho nhiều gia đình trong xã mượn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cách đây hơn 13 năm, chị Nguyễn Quang Thị Thinh đưa hai đứa con thơ dại đến vùng đất Ea Bar lập nghiệp. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, chị bắt đầu phát triển kinh tế với việc xây dựng lò gạch, sản xuất gạch 4 lỗ bằng nguyên liệu đất sẵn có tại địa phương. Sau hai năm, chị bắt tay vào trồng cà phê, cao su và trồng rừng. Năm 2006, chị phát triển mô hình VAC nhỏ để có vốn đầu tư vào diện tích cây trồng nói trên. Đến nay, chị đã có 15 ha rừng keo, 3 ha cao su, 2,5 ha cà phê, trên 1.000 con gà, 2 sào ao nuôi cá và nhiều tài sản giá trị khác. Thu nhập hàng năm của gia đình chị trên 200 triệu đồng; tổng tài sản ước tính trên 1 tỉ đồng. Chị không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho một số bà con ở địa phương mà còn giúp đỡ nhiều người phát triển kinh tế. Anh Phạm Văn Được ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa) cho biết: “Chị Thinh đã cho tôi mượn vốn mua 1 ha keo, 1 ha cao su. Bây giờ, kinh tế gia đình tôi được cải thiện, con cái học hành đến nơi đến chốn. Tôi cảm ơn chị Thinh rất nhiều.”   

Chị Thinh hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc và Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, góp phần không nhỏ trong việc hòa giải những mâu thuẫn gia đình, tranh chấp ở địa phương. Ngoài ra, chị còn nhận đỡ đầu trên 10 trẻ em thuộc “đối tượng đặc biệt” để giáo dục các em trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những việc làm của chị Thinh được Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Bar đánh giá rất cao. Mí Lát, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Bar nhận xét: “Chị Thinh không những làm kinh tế giỏi mà còn luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Chị là tấm gương sáng cho các chị em khác học tập”.

Theo Đặng Dự (Phú Yên điện tử)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video