Kí kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN và Liên minh HTX tỉnh Hà Giang

27/04/2005
Ngày 21/4, dưới sự chứng kiến của đại diện TW Hội LHPN Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Bộ Thương mại, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo của tỉnh... Hội LHPN và Liên minh HTX tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ kí kết Chương trình phối hợp hoạt động.

Sau khi kí kết văn bản liên tịch, hai ngành sẽ khẩn trương xây dựng nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, đồng thời sẽ tiến hành xây dựng mô hình điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Hội LHPN tỉnh Hà Giang và Liên minh HTX Hà Giang hy vọng, chương trình phối hợp này sẽ là cơ sở để giúp chị em vươn lên xoá đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng. Hà Giang cũng là một trong số những tỉnh đầu tiên tổ chức được lễ kí kết liên tịch này sau khi đã có văn bản hướng dẫn của TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Thực hiện chủ trương của BCH TW Đảng (Khoá IX) về việc "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể" và chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế", ngày 10/01/2005, TW Hội LHPN Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức lễ kí kết chương trình phối hợp hoạt động với các mục tiêu chủ yếu:

 

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ Việt nam trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trọng tâm là kinh tế hợp tác, HTX, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 

2. Tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ vươn lên góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và xã hội.

 

3. Thông qua việc thực hiện chương trình phối hợp góp phần đoàn kết, tập hợp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Ban Gia đình - Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video