Kim Bôi đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế

12/09/2009
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội phát động và triển khai sâu rộng trong cán bộ, hôi viên và các tầng lớp phụ nữ ở huyện Kim Bôi(Hoà Bình)

Nét nổi bật trong phong trào và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ huyện Kim Bôi là chương trình hỗ chợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã được triển khai bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực phù hợp điều kiện của từng cơ sở.

Xác định nâng cao kiến thức là yếu tố quan trọng để chị em tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao trình độ quản lý kinh tế, tổ chức và điều hành hoạt động của các cấp Hội, ngoài việc động viên và tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng,  từ đầu năm đến nay, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã hỗ trợ giúp đỡ 1.608 hộ là hội viên số tiền trên 791 triệu đồng, gần 9.000 ngày công lao động, 540 con lợn và gà giống, 460 kg thóc, 230 kg ngô giống. Đồng thời, thành lập mới 43 tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.27 thành viên. Đến nay, toàn huyện đã có 159 tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm, với 4.023 hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp luôn duy trì tốt các hoạt động  phối hợp với Trạm KH-KL mở 60 lớp  chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi lơn nái sinh sản, lợn thịt, kỹ thuật trồng dưa hấu, dưa bở cho 2.400. Hội phụ nữ các xã Cao Thắng, Thanh Nông, Kim Bôi, Đông Bắc đã duy trì có hiệu quả các mô hình tạo việc làm tăng thu nhập cho chị em như làm chổi chít, dệt thổ cẩm, thêu ren, đan móc vòng xuất khẩu.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết liên tịch với Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Hội phụ nữ huyện và các xã, thị trấn đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vay vốn, duy trì các nguồn vốn để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đến nay, các nguồn vốn do Hội phụ nữ các cấp trong huyện quản lý là 42 tỷ đồng, tăng hơn 7,1 tỷ đồng so với năm 2008, với 159 tổ và 6.258 hộ được vay, trong đó có 3.530 hộ nghèo.  Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện còn phối hợp với công ty Honda tuyển chọn được 61 lao động nữ vào làm việc tại công ty qua đó đã giúp chị em ứng dụng kiến thức vào sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, tăng thu nhập và có điều kiện hoàn trả vốn bằng chính sức lao động của mình. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay các cấp Hội trong huyện còn giúp đỡ các gia đình hội viên gặp khó khăn hoạn nạn 45 triệu đồng, 340 kg gạo, 134 kg đường, 134 hộp sữa và hàng nghìn ngày công lao động. Từ nguồn kinh phí của Tỉnh hội và công sức đóng góp của hội viên ở cơ sở đã hoàn thành và bàn giao 1 mái ấm tình thương trị giá 10 triệu đồng cho chị Bùi Thị Hình ở xóm Lầm, xã Nuông Dăm.

Cùng với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội phụ nữ huyện Kim Bôi còn chú trọng tới việc giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt cho hội viên. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng phát triển Hội vững mạnh.

Theo Thông tin thương mại

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video