Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh

26/03/2009
Sáng 25-3, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2009) và trao Giải thưởng 26-3 tặng 78 Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc nhất trong cả nước.
Ðến dự với hơn 700 đoàn viên, thanh niên và các cán bộ đoàn tiêu biểu, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại biểu các bộ, ngành, các đồng chí nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và trong Ban Bí thư T.Ư Ðoàn các thời kỳ.

Ðọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ôn lại những mốc son trong 78 năm lịch sử phát triển vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ðồng thời nêu rõ: Ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Ðảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp các thế trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hy sinh cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Ðoàn và tuổi trẻ. Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên tiếp tục phát triển, có nhiều khởi sắc với những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc mà các cấp bộ đoàn cả nước đạt được trong thời gian qua, đồng thời hoan nghênh và biểu dương 78 cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc vinh dự được nhận Giải thưởng 26-3 của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ðồng chí nêu rõ: Ðảng, Nhà nước ta đánh giá rất cao và kỳ vọng lớn vào thanh niên và thế hệ trẻ, đặc biệt là vai trò của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phát huy tốt vai trò là trường học XHCN của thanh niên, để đủ tầm, đủ mạnh dìu dắt và đủ khả năng đồng hành với thanh niên, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp và tham gia có hiệu quả các quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội hãy chăm lo, bồi dưỡng, phát huy sức sáng tạo của thanh niên; tạo điều kiện tốt để Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam phát huy trí tuệ, tài năng, cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, 78 Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước đã được tuyên dương, khen thưởng.

* Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt Ủy ban  T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban  T.Ư MTTQ Việt Nam, đã có Thư chúc mừng gửi tới BCH T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thư có đoạn viết: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh - đội dự bị tin cậy của Ðảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 78 năm qua, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đoàn kết tập hợp tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với Ðảng và lý tưởng CNXH; xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tin tưởng các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Tối 25-3, tại Hà Nội, Ðoàn Thanh niên khối các cơ quan T.Ư tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong những tháng qua, Ðoàn khối cùng các cơ sở đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2009 và kỷ niệm Ngày thành lập Ðoàn. Ðáng chú ý là tổ chức các đoàn công tác đến thăm, giao lưu, tặng quà các chiến sĩ  đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo, gồm: 2.000 lá cờ Tổ quốc, mười bộ máy tính, bảy chiếc ti-vi, 20 chiếc ra-đi-ô mi-ni, bốn bộ đầu thu sóng truyền hình, áo thanh niên Việt Nam, các loại băng đĩa nhạc, dụng cụ thể dục thể thao, 20 thùng sách lý luận chính trị, 1.300 đầu sách và tạp chí... với tổng trị giá quà tặng hơn 400 triệu đồng.

Tại buổi lễ, BCH T.Ư Ðoàn đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tặng các đồng chí lãnh đạo Ðảng ủy khối các cơ quan T.Ư; Ðoàn khối đã tuyên dương, khen thưởng chín đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và công tác.

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre vừa tổ chức mít-tinh kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, tại ấp Tân Quới Tây A, xã Minh Ðức, huyện Mỏ Cày. Nhân dịp này, MTTQ tỉnh Bến Tre, cùng các nhà tài trợ trao 20 căn nhà tình thương, nhà đồng đội và nhiều phần quà cho các hộ nghèo xã Minh Ðức với tổng giá trị 125 triệu đồng. Ðồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Ðoàn tuyên dương và trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tặng 78 đồng chí nguyên là cán bộ chuyên trách đoàn qua các thời kỳ ở huyện Mỏ Cày. Trong dịp này Tỉnh Ðoàn Bến Tre và Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách xã Minh Ðức; Ðoàn bác sĩ trẻ thuộc Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 hộ dân.

* Sáng 25-3, Tỉnh đoàn Ðác Nông tổ chức mít-tinh kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương 20 bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở là người dân tộc thiểu số xuất sắc, đại diện cho trên 1.573 bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Ðác Nông phối hợp Ðoàn Thanh niên Công an, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tổ chức hiến máu nhân đạo với gần 400 đoàn viên, thanh niên tham gia, hiến được 167 đơn vị máu. Các cơ sở đoàn trong tỉnh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nạo vét 12 km kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất; tham gia xây dựng 10 nhà đại đoàn kết tặng cho gia đình chính sách; Ðoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Phòng giáo dục huyện Ðác Song mở một lớp xóa mù chữ cho 29 học viên là người dân tộc thiểu số...

Theo ND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video