Lần đầu tiên phụ nữ Cô-oét được quyền bầu cử và ứng cử

30/05/2005
Mới đây, Quốc hội Cô-oét vừa thông qua một quyết định lịch sử, cho phép phụ nữ tại quốc gia này có quyền bầu cử và ứng cử.

Ngày từ năm 1999, Chính phủ Cô-oét đã ban bố một sắc lệnh cho phép phụ nữ Ku wait được hưởng tất cả các quyền tự do về chính trị. Tuy nhiên, Quốc hội sau đó đã không ủng hộ cho sáng kiến này. Từ thời điểm đó, các tổ chức phụ nữ tại Cô-oét đã nhiều lần tìm cách đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Họ lập luận rằng, vị thế hiện nay của phụ nữ lại mâu thuẫn với Hiến pháp của đất nước, trong đó có điều khoản đảm bảo quyền bình đẳng giữa hai phái. Nhưng Quốc hội Cô-oét vẫn luôn bác bỏ mọi nỗ lực của phụ nữ đòi quyền bầu cử cho mình, khi viện dẫn Điều 1 của Đạo luật về Bầu cử năm 1962, trong đó quy định quyền bầu cử chỉ trao riêng cho đàn ông.

 

Dùsao thìthờikhắclịchsửđốivớiphụ nữ Cô-oét đã đến, khi Quốc hội nước này cuối cùng đã thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ đi bầu và được bầu. Dự thảo đạo luật này đã được thông qua với 35 phiếu ủng hộ so với 23 phiếu chống. Sau sự kiện này, Thủ tướng Cô-oét là Sabakh al-Akhmed đã hứa hẹn trong thời gian gần nhất sẽ đề cử một phụ nữ vào cương vị Bộ trưởng trong Chính phủ,

 

Vào khoảng những năm đầu thế kỷ XX, những quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền bầu cử cho phụ nữ là Phần Lan và Na Uy. Tiếp sau đó là những nước như Đan Mạch (1915), Đức, Thuỵ Điển, Anh (1918) và Mỹ 1920. Những đạo luật đảm bảo quyền đi bầu cho phụ nữ xuất hiện tương đối muộn tại Pháp (1944) và Italia (1945). Trong khi tại Thuỵ Sĩ -quốc gia vốn mạng nặng tính bảo thủ, điều này chỉ mới diễn ra từ năm 1971. Trong phần lớn các quốc gia đang phát triển, phụ nữ nhận được quyền bầu cử đồng thời với việc quốc gia đó tuyên bố độc lập. Tới năm 1998, chỉ còn có Brunei và 5 quốc gia cùng Cận Đông là Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qua-ta và Arập Xêút là còn cấm phụ nữ không được đi bầu cử. Gần đây, phụ nữ tại Ba-ranh, Ô-man và Qua-ta cũng đã có được quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan chính quyền địa phương và Hạ viện.

 

Với “sự kiện ở Cô-oét”, giờ đây khu vực Cận Đông chỉ còn duy nhất một quốc gia nơi mà phụ nữ không có quyền đi bầu cử là Arập Xêút.

Theo báo An ninh thế giới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video