Lãnh đạo TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

27/01/2013
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris (27-1-1973/27-1-2013) và Xuân Quý Tỵ, chiều 25/01/2013, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại nhà riêng. Cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên.

Tại đây, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình đã xúc động ôn lại những ký ức về quá trình đàm phán Hiệp định Paris. Đồng chí cho biết, trong quá trình đàm phán, Đoàn ta đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, luôn giữ vững lập trường, nguyên tắc nhưng linh hoạt, mềm dẻo để đạt được mục tiêu cuối cùng là Mỹ phải rút quân hoàn toàn về nước, đất nước Việt Nam là của người Việt Nam. Đồng chí khẳng định, đó là cuộc chiến không dùng súng đạn nhưng đấu bằng trí, bằng lý vô cùng khó khăn, phức tạp và vô cùng quyết liệt. Với niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi của cuộc kháng chiến của nhân dân ta, Đoàn đàm phán Việt Nam đã giành thắng lợi. Hiệp định Paris được ký kết là thành quả của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ 20, đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống đế quốc Mỹ. Mỹ phải công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phải chấm dứt ném bom miền Bắc, rút toàn bộ lính Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa trân trọng tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; bày tỏ lòng ghi ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng đối với những đóng góp của đồng chí trên mặt trận ngoại giao chống Đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc.

Nhân dịp Xuân Quý Tỵ, Chủ tịch Hội kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, là điểm tựa tinh thần cho phụ nữ Việt Nam phấn đấu vươn lên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video