Lễ khởi công tu bổ di tích lịch sử Đền Bà Triệu

31/03/2005
Sáng 28/3, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Bà Triệu tại làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Tích -Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Lê Tiến Thọ -Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc và đông đảo nhân dân quê hương Bà Triệu.

 

Đền Bà Triệu là di tích đã được Bộ VH-TT xếp hạng, được xây dựng từ khi lập nước Vạn Xuân, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Để xứng với công lao, tầm vóc và vị thế của một liệt nữ anh hùng trong lịch sử dân tộc, năm 2003, Ban thường vụTỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo ngành VH-TT của tỉnh xây dựng đề án “Khôi phục, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Bà Triệu” và được Chính phủ phê duyệt đưa vào thực hiện.

 

Thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà phát biểu tại buổi lễ đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân Thanh Hoá đã nhiều năm chăm lo và bảo vệ khu di tích Đền Bà Triệu. Với tấm lòng thành kính và tự hào, Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ Thanh Hoá đã đóng góp số tiền 5.416.000.000đ để tu bổ, tôn tạo Đền Bà Triệu.

Bài & ảnh: Xuân Thịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video