Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội sơ kết Chương trình phối hợp và công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm

24/07/2014
Sáng 22/7/2014, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp và công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UVBCT, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW; đ/c Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện Lãnh đạo và cán bộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Các Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UVBCT, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW, Đ/c Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTWMTTQ Việt Nam, Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự, thành viên HĐTĐKT TW phụ trách Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, Đ/c Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội và Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2014.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ các kết quả đạt được, những tồn tại cần phải khắc phục để tiếp tục triển khai các công tác trong 6 tháng cuối năm. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định hoạt động của Hội LHPN Việt Nam đã bám sát Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 4 và Chương trình phối hợp số 38/CTPH-MTTQ-ĐTCTXH ngày 05/12/2013 giữa Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số kết quả trong thực hiện 4 trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong 6 tháng đầu năm về: tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN xã, Chi Hội trưởng, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tham mưu về cán bộ nữ. Thông tin về các hoạt động của Hội hướng về biển đảo, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết Hội LHPN Việt Nam đã vận động được gần 11 tỷ đồng ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận giải pháp nâng cao công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Sau khi nghe phát biểu của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đ/c Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã ghi nhận phong trào thi đua của các tổ chức trong Khối rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và thực sự thiết thực; thu hút được sự tham gia động đảo của đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, các tổ chức trong Khối đã có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Đ/c Trần Thị Hà cũng đề nghị trong thời gian tới Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm chỉ đạo: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những điểm mới của Luật TĐKT; cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua, CVĐ của các tổ chức; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và hoạt động của khối thi đua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UVBCT, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT TW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các tổ chức tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động cụ thể trong 6 tháng cuối năm về công tác tuyên truyền; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, kiều bào; công tác nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Thúy- TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video