Mô hình CLB phụ nữ đơn thân xã Đông Xuân – ngôi nhà của phụ nữ đơn thân

25/12/2008
Được thành lập từ năm 2007, đến nay mô hình CLB phụ nữ đơn thân xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) đã thu hút 276 phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 7 CLB.

Phần lớn thành viên CLB là phụ nữ đơn thân xã Đông Xuân đều là phụ nữ ngoài tuổi ba mươi, đơn thân, goá bụa có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chị đều có những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rất đáng thương. Có chị đơn thân do quá lứa, lỡ thì, không có điều kiện để tìm được một người chồng đúng nghĩa. Có chị đơn thân do chồng mất vì bệnh tật, tai nạn. Cũng có chị ôm nỗi hận người chồng bội bạc, đang tâm bỏ lại vợ dại con thơ để đến với người đàn bà khác. Thương tâm hơn là những chị bị bán sang Trung Quốc, nay trở trốn được về Việt Nam với đứa con thơ dại... Các chị đều đang ở tuổi nuôi con hoặc mong muốn được làm mẹ. Không chỉ nặng nề về tâm lý, các chị còn gánh nặng trên vai mình những đứa con thơ dại hoặc nuôi mẹ già ốm yếu. Điển hình có chị mình phải nuôi 6 đến 8 đứa con thơ. Hàng ngày, các chị đều phải bươn trải, lao động vất vả để nuôi con và cuộc sống bản thân

 

Đến với CLB phụ nữ đơn thân, chị em được chia sẻ những nỗi vất vả về thể xác, những khó khăn về kinh tế mà họ phải gánh chịu, được học em được giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc sống gia đình thiếu vắng người đàn ông; được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và con cái; được tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thục thể thao để tăng thể chất.

 

Không những thế, chị em phụ nữ đơn thân tham gia sinh hoạt CLB còn được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2 (7.2008 -6.2009) này, CLB được tiếp nhận gần 300 triệu đồng để cho thành viên vay. Trong đó, 100 triệu đồng từ nguồn vốn “Tăng cường cơ hội tiếp cận kinh tế xã hội cho phụ nữ đơn thân và goá bụa để giảm nhẹ khó khăn trong cuộc sống của họ” và 156 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội. Chị em được có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên vay trước, khi có khả năng hoàn trả, nguồn vốn đó lại được luân chuyển cho chị em khác vay. Chị em đã sử dụng nguồn vốn vay vào các hoạt động căn nuôi như nuôi bỏ sinh sản, lợn thịt, lợn nái, gà đẻ trứng...

 

Cùng với việc được vay vốn, thành viên CLB còn được tư vấn, hỗ trợ về cách sử dụng nguồn vốn, hỗ trợ kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, nhiều chị em đã biết tiết kiệm trong sinh hoạt, phòng khi đau ốm, đầu tư cho con cái học hành; cũng như sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

 

Đến với CLB, được nâng cao trình độ, năng lực, được hỗ trợ về vốn, chị em phụ nữ đơn thân đã bước đầu được cải thiện một phần chất lượng cuộc sống, xoá đi mặc cảm, sự tự ti để vươn lên trong cuộc sống. Nhiều chị đã thấy được sự cần thiết phải cho con cái học hành đầy đủ, nên đã tiếp tục cho con đến trường sau một thời gian bỏ học ở nhà lao động. Nhiều chị đã tự tin, mạnh dạn đem kinh nghiệm sử dụng nguồn vốn, kinh nghiệm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái của mình để chia sẻ với chị em khác. Chị em còn tự nguyện đóng góp quỹ tiết kiệm 30-50 ngàn đồng /tháng để phòng khi đau ốm, bệnh tật hoặc hỗ trợ chị em khác khó khăn chưa được vay vốn.

 

Không chỉ được vay vốn, chị em còn được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Với 10 phụ nữ đơn thân đã được học nghề trước đây luôn được trợ giúp để tiếp tục nâng cao tay nghề. 4 chị đơn thân, khuyết tật đã được tham gia khoá đào tạo nghề tin học và có thể có việc làm ngay sau khi khoá học kết thúc. Nhiều chị được tham gia các lớp nấu ăn được tổ chức tại xã, phường. Con em phụ nữ đơn thân còn được hỗ trợ học bổng vào các dịp đầu năm học, dịp tết từ các nguồn vốn, gồm nguồn vốn của chương trình hỗ trợ phụ nữ đơn thân và nguồn kinh phí do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ. Hơn một năm qua, đã có 64 em là con phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của Chương trình phụ nữ đơn thân. Trong đó 59 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng và 15 suất trị giá 1 triệu đồng.

 

Có thể nói mô hình Câu lạc bộ phụ nữ đơn thân xa Đông Xuân (Sóc Sơn) đã thực sự trở thành một môi trường sinh hoạt đầy ý nghĩa đối với chị em phụ nữ đơn thân. Qua sinh hoạt CLB, chị em không những có được tinh thần, đời sống tốt hơn mà còn được nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiến thức về luật phát, chính sách; văn hoá ứng xử...

Khánh Ly

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video