Mô hình hoạt động Hội

14/12/2018
- Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Sơ kết mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ công nhân, lao động”
- Nghệ An: Ra mắt Khối liên gia "3 sạch" tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Sơ kết mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ công nhân, lao động”

Sáng ngày 12/12/2018, Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ công nhân, lao động” và họp mặt Ban Chủ nhiệm CLB Nữ chủ nhà trọ” năm 2018.

Tham dự Hội nghị có trên 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Thành phố, các sở, ban ngành và Hội LHPN, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Nữ chủ nhà trọ, chi hội, tổ phụ nữ công nhân lao động trong thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2018, Thành phố đã thành lập mới 32 mô hình “Chi, tổ phụ nữ công nhân, lao động”với 1.571 hội viên tham gia, đến nay toàn thành phố đã có 79 mô hình với 2.194hội viên tại 15 quận, huyện. Thông qua các mô hình này, Hội đã tổ chức cáchoạt động tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng phong phú giúp các nữ chủ nhà trọ, người trọ, nữ công nhân lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa phương, không tham gia tụ tập đông người; đồng thời nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của chị em công nhân để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời đến các cơ quan liên quan.

Cũng thông qua các mô hình, các cấp Hội đã vận động được gần 30 nghìn suất quà với tổng số tiền trên 7 tỷ chăm lo về đời sống, vật chất, cho nữ công nhân. Trong năm có 4.649/5.180 nữ chủ nhà trọ thực hiện việc không tăng giá thuê phòng trọ, tiền điện nước; vận động gia đình hội viên phụ nữ, công nhân nhập cư đăng ký thực hiện Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, xây dựng nhà trọ “Văn minh nghĩa tình”; giới thiệu, bảo lãnh cho các nữ chủ nhà trọ vay từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách để nâng cấp sửa chữa nhà trọ với tổng số tiền 2,549 tỷ đồng; hỗ trợ 727 nữ công nhân vay vốn tín dụng tiết kiệm với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; giới thiệu 8 nữ chủ nhà trọ ưu tú được kết nạp Đảng ,…

Dịp này, Hội nghị đã tuyên dương 08 chị là Nữ chủ nhà trọ được kết nạp Đảng năm 2018.

Nghệ An: Ra mắt Khối liên gia "3 sạch" tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

Khối liên gia 3 sạch "Sạch nhà - sạch ngõ - sạch môi trường" được thành lập tại thôn 7, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Đây là hoạt động nằm trong mô hình "sạch nhà - sạch ngõ - sạch môi trường" thuộc Đề án "Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018, do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm tại huyện Anh Sơn.

Khối liên gia bao gồm 90 hộ gia đình trong thôn 7. Mỗi quý, Khối sẽ tổ chức sinh hoạt một lần nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh từ trong nhà ra ngoài đồng và nơi công cộng; từ đó thay đổi hành vi, thói quen bảo vệ môi trường, góp phần làm cho xã Tường Sơn xanh - sạch - đẹp. Vào ngày 25 hàng tháng, Khối liên gia sẽ tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ lắp đặt 15 ống bi đặt ngoài ruộng tại địa bàn thôn 7, với mục đích để người dân có thể bỏ rác, bao vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào thùng nhằm góp phần làm sạch ruộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường.

Thanh Huyền (BCTPN), Vương Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video