Một năm thực hiện Chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo

19/02/2014
Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2013-2017 giữa Hội LHPN Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ diễn ra vào sáng 18/2/2014, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ về công tác tôn giáo năm 2013 và dự thảo kế hoạch công tác năm 2014. Theo đó, trong năm đầu tiên thực hiện Chương trình phối hợp, hai ngành đã có những hoạt động khởi động đạt hiệu quả. Tiêu biểu như hai ngành đã xây dựng kế hoạch công tác phối hợp triển khai xuống các tỉnh/thành; hướng dẫn Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Hội LHPN các tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp ở địa phương. Đến hết năm 2013, cả nước có 41/63 tỉnh/thành phố ký kết Chương trình phối hợp, nhiều tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 triển khai xuống cơ sở. Hai ngành cũng đã thành lập đoàn công tác liên ngành nắm tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp tại 2 tỉnh Điện Biên, Thái Bình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với các đối tượng trên các phương tiện truyền thông, các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật; gặp mặt, biểu dương khen thưởng các gương điển hình… Hai ngành ở các cấp cũng đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, cán bộ, hội viên, phụ nữ tín đồ nhân ngày lễ trọng của các tôn giáo. Sự thăm hỏi kịp thời đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữ hai ngành và các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Các tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ không theo đạo trái phép, mê tín dị đoan; tổ chức nhiều phong trào mang tính đặc thù như “ngày thứ năm cơ sở”, “ngày 20 hàng tháng đi cơ sở”, thành lập tổ tuyên truyền nóng tại các địa bàn có vấn đề về an ninh chính trị… Đồng thời, hai ngành cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Hội các cấp. Trong năm 2013, TW Hội đã chủ động phối hợp tổ chức 5 Hội thảo tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho gần 500 cán bộ Hội các cấp thuộc các dân tộc và tôn giáo khác nhau của 34 tỉnh/ thành cả nước. Những kết quả đạt được khẳng định sự nỗ lực giữa hai ngành ở các cấp để từng bước đưa việc thực hiện Chương trình phối hợp đi vào nề nềp, đặc biệt là ở cấp TW.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ ý kiến tâm huyết, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ có đạo góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của hai ngành. Đó là công tác phối hợp chưa đồng đều trên tất cả các mặt, một số nội dung hoạt động chưa đạt được kết quả rõ nét như phối hợp nghiên cứu khoa học; chế độ thông tin, báo cáo hai chiều giữa hai bên chưa thường xuyên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên, phụ nữ có đạo xử lý điểm nóng ở một số nơi chưa kịp thời…

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa bày tỏ lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các Vụ, phòng liên quan phối hợp thực hiện chương trình phối hợp. Phó Chủ tịch Hội cũng đánh giá sự phối hợp khá chặt chẽ giữa 2 ngành trên tinh thần trách nhiệm cùng thực hiện tốt chương trình - nhờ sự phối hợp này mà Ban Dân tộc Tôn giáo đã tham mưu cho Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam có những chỉ đạo rất trọng tâm về vấn đề này. Phó Chủ tịch khẳng định trách nhiệm của Hội trong chương trình phối hợp năm 2014 là đưa công tác dân tộc – tôn giáo trở thành một trong những công tác trọng tâm; đồng thời đề nghị các ban, đơn vị Hội chủ động tham mưu tiếp tục hoàn thiện kế hoạch Chương trình phối hợp năm 2014 đảm bảo tính chất chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng trong cả hệ thống các cấp, đảm bảo tính cụ thể về mặt thời gian, nội dung, trách nhiệm 2 bên, là cơ sở dự toán kinh phí kèm theo.

Kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa một lần nữa nhấn mạnh 7 nội dung trọng tâm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa hai ngành trong năm 2014, đó là tập trung triển khai tuyên truyền theo ngành dọc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các tôn giáo; tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu nữa chức sắc, chức việc, nữ tu tiêu biểu toàn quốc; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Hội chuyên trách cấp TW, tỉnh/thành phố ở cả Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; khảo sát, giám sát tình hình chức sắc tôn giáo ở cả 3 Tây; từ kết quả khảo sát để chọn xã điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong đó gắn với các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục; tăng cường tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất chính sách góp phần hòan thiện hệ thống luật pháp, chính sách về công tác tôn giáo.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video