Một phụ nữ dân tộc Chăm gắn bó với công tác Hội

22/10/2004
Chị ZeilRoh, dân tộc Chăm, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang - một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Hồi, bản thân chị cũng là một tín đồ đạo Hồi.

Trong những năm qua, chị ZeilRoh đã tích cực tham gia công tác xã hội. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, Hội phụ nữ cấp trên, chị cùng với Ban Chấp hành Hội phụ nữ xã vận động 98% phụ nữ Chăm tham gia sinh hoạt Hội; tín chấp vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế, vực dạy nghề truyền thống; làm tốt công tác vay vốn, hoàn trả đúng kỳ hạn, không để xảy ra thất thoát; đứng lớp dạy xoá mù chữ, tham gia hoà giải có hiệu quả… góp phần không nhỏ vào thành tích chung của địa phương.


Với những thành tích xuất sắc đó, chị vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, nhiều bằng khen của Hội LHPN các cấp, UBND tỉnh, huyện, Giải thưởng "Tấm gương tiêu biểu trong công tác Hội Phụ nữ" của Ủy ban Giải thưởng Kova hai năm liền 2003, 2004.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video