Muốn thoát nghèo phải khéo tính toán và biết áp dụng KHKT

04/07/2007
Từ đồng vốn vay ban đầu (2 triệu đồng năm 2003 của Ngân hàng CSXH), chị Cao Thị Năm, 43 tuổi, hội viên tổ phụ nữ xóm Trung Phú, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã đầu tư phát triển chăn nuôi, dịch vụ, mỗi năm thu nhập 20 triệu đồng. Kinh tế gia đình khá giả, bản thân chị được bình bầu là hội viên xuất sắc và gia đình chị đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Chị tâm sự: trước năm 2003, khi chưa được vay nguồn vốn ưu đãi cho vay hộ nghèo, gia đình chị vào diện hộ nghèo của xã. Bản thân chị luôn ốm đau, tất cả trông cậy vào nghề làm nghề muối của chồng nhưng cũng chẳng đáng là bao. Đựơc vay 2 triệu đồng, chị bàn với chồng mua 1 con bò và 4 con lợn con, tổng cộng hết 1,8 triệu đồng, còn lại 200 nghìn đồng, chị làm vốn chạy chợ.

 

Chị vẫn còn nhớ như in ngày đầu mới chăn nuôi, nếu không nghe lời chị Bình - tổ trưởng tổ phụ nữ thì có lẽ chị khó có thể có kết quả như ngày hôm nay, bởi lẽ hôm cán bộ huyện về tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếc gánh hàng đã chuẩn bị sẵn, chị toan bỏ cuộc. Biết ý, chị Bình giảng giải: chợ hôm nay không đi thì còn ngày mai; nếu bỏ lỡ cơ hội chuyển giao KHKT, chẳng may bò, lợn bị bệnh, mất cả vốn lẫn lãi, Hội cũng đành phải chịu. Nghe vậy, chị đã nghỉ buổi chợ, đến hội trường UBND xã dự tập huấn rồi về bàn với chồng cách làm ăn. Thiếu vốn, tổ phụ nữ tiết kiệm lại cho chị vay 500 nghìn đồng, vợ chồng chị quyết tâm chăm sóc đàn lợn, bò đúng quy trình kỹ thuật. Sau 4 tháng, chị đã xuất chuồng lứa đầu được 3,3 triệu đồng. Sau hơn 2 năm, bò sinh sản được 1 con bê, cho thu lãi 4-5 triệu đồng/năm. Cuối năm 2005, gia đình chị đã được công nhận thoát nghèo.

 

Có vốn, nhận thấy địa bàn xã Diễn Vạn có nhiều chị em làm dịch vụ bóc lạc. Chị cùng chồng mua máy bóc lạc, làm dịch vụ tại nhà và thuê 5-7 lao động thời vụ với tiền công 20.000đ/người/ngày. Từ đó, gia đình chị đã chuyển sang làm dịch vụ và chăn nuôi, thu lãi 20 triệu đồng/năm. Chị đã trả hết nợ và mua sắm được tiện nghi, đồ dùng sinh hoạt: xe máy, tivi…Trong chuồng lúc nào cũng có 5 con lợn và 1 con bò.

 

Không chỉ giỏi làm kinh tế, chị còn nuôi dạy con ngoan học giỏi; tích cực tham gia sinh hoạt Hội và giúp đỡ, chia sẻ với chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn như cho chị Thân vay 500 nghìn đồng chạy chợ; chị Sen 3 triệu đồng đầu tư mua lạc…

 

Đầu tư thêm vốn, cho chị em nghèo đi tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh – đó là mong mỏi của chị em trong tổphụ nữ xóm Trung Phú cũngnhư đông đảo phụ nữ xã Diễn vạn để có thể vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Đỗ Hoa – Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video