Nâng cao kiến thức giới cho phụ nữ vùng cao

08/03/2007
Từ nay đến năm 2011, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu phấn đấu có trên 70% số hội viên hội phụ nữ được học tập, tuyên truyền phổ biến kiến thức về giới và bình đẳng giới. Để đạt được kết quả trên, tỉnh chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết về mặt xã hội và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Hội phụ nữ tỉnh đã liên tiếp mở 8 lớp tập huấn giới cho 4 xã vùng sâu, vùng xa tại 2 huyện Yên Sơn và Chiêm Hóa, thu hút được gần 800 lượt người tham gia. Thông qua những lớp tuyên truyền này, phụ nữ các dân tộc thiểu số thấy rõ được quyền và lợi ích cũng như sự bình đẳng của mình trong các mối quan hệ xã hội, gia đình. Bên cạnh đó, chính quyền và cấp hội cơ sở thường xuyên vận động nam giới phải chia sẽ công việc nội chợ, gia đình, tạo điều kiện cho chị em có thời gian tham gia các hoạt động xã hội, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để có được sự bình đẳng giới, chị em phụ nữ nhận thức rằng phải không ngừng học tập, nâng cao kiến thức mọi mặt đời sống xã hội. Thời gian gần đây, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về pháp luật, khoa học - công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và tổ chức cho chị em vay vốn và hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả.

Đến nay, hơn 80% lực lượng lao động nữ ở nông thôn miền núi Tuyên Quang là nữ giới và đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như thâm canh cây lúa lai năng suất cao, chăn nuôi gia cầm, đại gia súc theo hướng hàng hóa... nhiều gia đình hội viên hội phụ nữ trong tỉnh đã thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng./.

Website ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video