Nghị lực của người vợ liệt sỹ

07/08/2007
18 tuổi, chị đã về làm dâu nhà chồng. Gia đình nhà chồng có 6 anh em, chồng chị là con cả, đi công tác xa nhà nên vừa về nhà chồng, chị đã tần tảo cùng với bố mẹ nuôi nấng, chăm lo cho các em ăn học nên người.

Chị là Trần Thị Thêm, ở thôn Thông Đạt, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Tây - một trong bốn đại biểu tiêu biểu của tỉnh đi dự Hội nghị “Biểu dương điển hình phụ nữ gia đình chính sách vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê thuần nông, từ nhỏ chị Thêm đã phải làm lụng vất vả. Cuộc sống của chị và gia đình càng vất vả hơn khi chồng chị - anh Nguyễn Văn Hiền - mãi mãi nằm lại trên chiến trường Campuchia...

Năm 1976, anh Hiền nhập ngũ và học lái xe ở Trường Đào tạo lái xe thuộc Bộ Tư lệnh công binh. Tháng 6-1984, anh cùng anh em trong đơn vị sang giúp đỡ nước bạn Campuchia. Cuối năm 1985, anh hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, lúc đó người con trai duy nhất của vợ chồng anh mới được hơn 2 tuổi. Nén đau thương, chị tự động viên mình, lấy con làm điểm tựa và bằng nghị lực, chị đã vươn lên để sống, cùng bố mẹ chồng chăm sóc các em và con nên người...

Những năm trước đây, thôn Thông Đạt rất nghèo, ngoài làm ruộng thôn không có nghề phụ gì. Thế nhưng, với đức tính cần cù, chịu khó, chị Thêm đã cùng với gia đình phát triển kinh tế. Với gần 2 mẫu ruộng, chị Thêm đã đưa các loại giống lúa cho năng suất và chất lượng cao vào gieo trồng như Bắc hương, Nếp thơm, Khang dân. Không chỉ cấy lúa, chị còn trồng thêm các loại rau màu khác để cải thiện đời sống. Ngoài ra, chị chăn nuôi bò sinh sản, lợn nái, lợn thịt để tăng thu nhập cho gia đình. Từ cấy lúa, chăn nuôi, bình quân mỗi năm gia đình chị cũng tiết kiệm được hai chục triệu đồng... Vừa phát triển kinh tế gia đình, chị Thêm còn là người phụ nữ tích cực tham gia công tác xã hội. Năm nay là năm thứ 15 chị Thêm tham gia Ban chấp hành Hội LHPN xã Liệp Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thông Đạt. Là cán bộ Hội, chị tích cực vận động chị em trong thôn tham gia các phong trào do Hội cấp trên phát động; tự tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt để thu hút được đông đảo chị em tham gia. Ngoài ra, chị còn là một cộng tác viên dân số tích cực, vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện KHHGĐ. Với những đóng góp của chị, tỷ lệ sinh con thứ 3 thôn Thông Đạt giảm hẳn, Chi hội Phụ nữ thôn được công nhận vững mạnh nhiều năm./.

Báo ĐT Hà Tây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video