Nghị lực hơn, vững bước hơn tiếp tục con đường của mình để đến được đích thành công

30/07/2012
Chiều 28/7/2012, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các em nữ sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu về Hà Nội dự Ngày hội ước mơ lần thứ 3.

Tham dự buổi gặp mặt có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vừ A Dính; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính, các ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội, lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị cơ quan TW Hội. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 47 em nữ sinh đại diện cho thế hệ trẻ của 27 dân tộc thiểu số vượt khó đạt thành tích học tập xuất sắc.

Trong không khí đầm ấm và thân mật, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trò chuyện với các em về truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam. Từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu vượt qua những hà khắc của định kiến phong kiến, đứng lên chiêu binh chống lại giặc ngoại xâm đến những nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất chống Pháp, chống Mỹ, những phụ nữ lặng thầm “tay cày, tay súng, tay bồng con” hết mình chăm sóc gia đình, bảo vệ sự hòa bình của xóm làng, tăng gia sản xuất, góp sức mình vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Chủ tịch cũng mong muốn các emcần nghị lực hơn, vững bước hơn, tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu để mai này trở về xây dựng bản làng, quê hương. Thay mặt lãnh đạo TW Hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao tặng các em món quà nhỏ là những phương tiện cần thiết giúp các em trong học tập. Đại diện cho các nữ sinh người dân tộc được nhận học bổng Vừ A Dính, em Nguyễn Thành Nữ Yến Nhi, dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận đã hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, phát huy hết khả năng, trí tuệ, nhiệt huyết để mai này cống hiến cho cộng đồng, phục vụ quê hương.

Tại buổi gặp mặt, với tư cách là Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính, Nguyên PCT nước Trương Mỹ Hoa cũng đã phát biểu động viên các em, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Quỹ trong việc tuyển chọn, giới thiệu các em nữ sinh người dân tộc thiểu số tham gia Quỹ học bổng, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tọc thiểu số.

Nhân dịp này, các em đã được tham quan Bảo tàng Phụ nữ, nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến phụ nữ; đặc biệt, được xem triển lãm “Nét vẽ tri ân” với 300 các bức họa các mẹ Việt Nam anh hùng của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt.

 Ra đời năm 1999, Quỹ học bổng Vừ A Dính mang tên người anh hùng thiếu niên dân tộc Mông do Trung ương Đoàn, Báo Thiếu niên Tiền phong thành lập dưới sự điều hành của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến nay đã trao tặng gần 40.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi, rèn luyện tốt. Từ năm 2009, Quỹ chủ trương xây dựng nhiều mô hình đầu tư nhằm động viên và hỗ trợ tốt hơn cho các em như: Dự án “Mở đường đến tương lai” phối hợp với Quỹ tài trợ Vinacapital cấp học bổng cho 100 nữ sinh dân tộc thiểu số học giỏi, vượt khó ; dự án “Ươm mầm tương lai” phối hợp với các trường THCS, THPT tại TP Hồ Chí Minh; dự án “Chắp cánh ước mơ” và “Thắp sáng tương lai” xây dựng trường học...

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video