Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

12/01/2011
Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12-19/1/2011 tại Hà Nội, trên khắp mọi miền Tổ quốc đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng như gắn biển một số công trình có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, triển lãm sách và chiếu một số bộ phim nói về Bác, về Đảng và hát vang những bài ca dâng Đảng…

* Đợt phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 10/1-20/1/2011 do Cục Điện ảnh phối hợp với Fafilm Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch 63 tỉnh, thành tổ chức.  

Trong đó, bộ phim truyện nhựa Vượt qua bến Thượng Hải" do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam sản xuất lần đầu được công chiếu. Ngoài Vượt qua bến Thượng Hải, đợt phim này tiếp tục phát hành một số phim truyện nhựa như: Tây Sơn hào kiệt, Đừng đốt, Nhìn ra biển cả, Hoa Đào, Được sống, Hoài vũ trắng, Chớp mắt cùng số phận, Sinh mệnh, Đường thư,…; phim tài liệu: Bước ngoặt, Thời cơ thần tốc, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Cao nguyên đá, Cuộc đối mặt sinh tử, Còn lại với thời gian, Lê Trọng Tấn một đời trận mạc, Bài ca trên đỉnh Tà Lùng, Bức tượng đài vĩnh cửu, Lời nguyện cầu,…

Ngoài ra, Cục Điện ảnh sẽ in một số phim truyện video miền núi như: Chuyện ở bản vùng cao, Tình người ấm áp do Công ty cổ phần phim truyện sản xuất; Điệu xòe trên nương do Hãng phim truyện VN sản xuất; Rừng không lặng gió do Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 sản xuất; Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất và một số phim tài liệu video đã sản xuất trong những năm gần đây có chủ đề phù hợp để gửi các công ty điện ảnh, trung tâm phát hành phim các tỉnh, thành phố.

* Ngày 10/1, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gắn biển công nhận công trình “Cải tạo, xây dựng mới lưới điện trung hạ thế xã Tân Hội theo tiêu chí Nông thôn mới” - công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tân Hội là xã điểm nông thôn mới đầu tiên ở Lâm Đồng và cũng là một trong tổng số 11 xã điểm nông thôn mới trong toàn quốc.

Công trình do công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 1,5 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ đầu tháng 12/2010 với các hạng mục: Thay mới toàn bộ 3,4 km đường dây trung thế một pha trên không (điện áp 12,7 kv), 3 trạm biến áp 25 kVA và thay mới 5,2 km đường dây hạ thế một pha dẫn đến các thôn, xóm trong xã.

Đến nay các hạng mục đều đã hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình đã giúp xã Tân Hội đạt thêm một tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Đồng thời góp phần đảm bảo nguồn điện, tránh tình trạng bị quá tải trong những tháng mùa khô gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

* Công ty Fahasa, Nhà Xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM, NXB Trẻ, NXB Văn hóa-Văn nghệ sẽ phối hợp tổ chức tuần lễ Triển lãm sách mở đầu cho một đợt phát hành sách lớn từ ngày 10/1 đến 16/1/2011 tại nhà sách Nguyễn Huệ (40 - Nguyễn Huệ Q.1, TP.HCM).

Triển lãm trưng bày hơn 15.000 tựa sách với các nội dung: Văn kiện Đại hội Đảng, những tựa sách viết về Hồ Chủ tịch và những tác phẩm nổi tiếng do Bác viết, sách về các vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam và thế giới… Dịp này, Ban tổ chức cũng gửi tặng hơn 1.000 bản sách cho các chiến sĩ biên phòng cả nước.

* Từ tối 10/1 đến 20/1, Trung tâm Phát hành và chiếu bóng tỉnh Hải Dương tổ chức tuần chiếu phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm sẽ tổ chức chiếu phim 3 buổi tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương. Một số bộ phim truyện, phim tài liệu được chiếu trong đợt này như: "Vượt qua bến Thượng Hải", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", "Đường thư", "Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI"...

*Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2011), lúc 20g ngày 10/1/2011, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Liên hoan hợp xướng Những bài ca dâng Đảng tại Nhà hát Thành phố (Q.1).

Liên hoan thu hút gần 1.000 diễn viên của 11 đơn vị thuộc TP.HCM. Nội dung gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi thành tựu đổi mới của đất nước, của TP.HCM: Việt Nam đất nước anh hùng, bốn mùa rực rỡ (Nguyễn Chí Vũ - Ngọc Linh), Linh thiêng Việt Nam (Lê Quang), Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách), Dấu chân phía trước (Phạm Minh Tuấn)...

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Trước đó, ngày 7/1, Bộ VH-TT-DL cũng khai mạc Liên hoan này tại Thủ đô Hà Nội.

*Chiều 10/1, Hội chợ, triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội thành phố Mỹ Tho - Xuân 2011 đã khai mạc tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Chương trình do UBND thành phố Mỹ Tho phối hợp với Sở Công thương Tiền Giang tổ chức. Đây là hội chợ triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ Tho, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, mừng xuân mới Tân Mão và kỷ niệm 5 năm thành phố Mỹ Tho được công nhận là đô thị loại II.

Hội chợ triển lãm thu hút gần 200 gian hàng của 70 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, trong đó có 24 gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Mỹ Tho.

Các sản phẩm trưng bày gồm: Hàng nông sản thực phẩm, các loại trái cây ngon, hàng thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp; bên cạnh đó là hình ảnh hoạt động của các đoàn thể và các lực lượng vũ trang của tỉnh... Hội chợ cũng thu hút các cơ sở sản xuất dân dụng, hợp tác xã tham gia trưng bày các loại sản phẩm, hàng hoá phong phú, đa dạng sản xuất trong nước. Tại đây còn có các khu thương mại xanh phục vụ các loại giống cây trồng chất lượng cao cho nông dân.

Hội chợ diễn ra đến ngày 16/1/2011. Ngay sau buổi khai mạc, đại diện UBND tỉnh và thành phố Mỹ Tho đã trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân đón Tết cổ truyền.

* Tại xã Cẩm Hải, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ Khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho Cửa hàng Xăng dầu và Cơ sở Chế biến dăm gỗ thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Cẩm Phả. Công trình có tổng vốn đầu tư 34 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 58.659 m2 do Công ty CP Xây dựng Bình Sơn thi công từ ngày 1/5/2010, khánh thành vào ngày 8/1/2011.

Công trình đưa vào hoạt động là một hướng mới để mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành

viên Lâm nghiệp Cẩm Phả, tạo điều kiện tăng doanh thu 140 tỷ đồng/năm, cung cấp nhiên liệu cho Công ty và các phương tiện giao thông trên đường quốc lộ 18, tiêu thụ toàn bộ gỗ rừng trồng trên địa bàn, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống chữa cháy rừng trên địa bàn./.

Theo Website ĐCSVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video