Những nữ chính khách tham dự “Tuần lễ cấp cao APEC”

14/11/2006
Trong dịp “Tuần lễ cấp cao APEC”, Việt Nam sẽ được đón nhiều nhà chính trị gia, các nguyên thủ quốc gia của các nền kinh tế thành viên, trong đó Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng thống Phillippines Gloria Macapagal Arroyo, Thủ tướng New Zealand Helen Clark, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice là những nữ chính khách nổi tiếng.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet

Sinh năm 1951 tại Santiago, Tổng thống Chile Michelle Bachelet được Tạp chí Forbes chọn vào danh sách 100 phụ nữ quyền thế nhất thế giới, ở vị trí thứ 17. Trước khi trở thành Tổng thống Chile (tháng 3/2006), bà đã từng là Bộ trưởng Quốc phòng có công thúc đẩy quá trình hiện đại hoá quân đội.

Bachelet có ý định sẽ tiến hành cuộc cải cách “về giới” trong nội các, tạo thêm tiếng nói cho phụ nữ, người nghèo và thổ dân. Bà say mê với ước mơ vực dậy nền dân chủ Chile, xây dựng một chính quyền vì nhân dân. Bà từng bước cải tổ hệ thống tiền lương, giáo dục, cải thiện phương pháp phân bổ ngân sách của Chính phủ một cách hợp lý. Bà cam kết duy trì các chính sách thị trường tự do để nền kinh tế Chile có thể vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất ở châu Mỹ La tinh.

Tổng thống Phillippines Gloria Macapagal Arroyo:

 Ảnh minh họa
Tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, bà Arroyo 59 tuổi, là tiến sỹ kinh tế và có thể nói thành thạo 6 thứ tiếng. Sau khi Tổng thống Estrada bị lật đổ, ngày 20/1/2001, bà Arroyo đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 14 của Phillippines. Bà cũng là tác giả của 55 đạo luật về kinh tế và cải cách xã hội. Bà Arroyo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường quân đội dẹp mọi âm mưu phản loạn đảo chính. Bà Arroyo tiếp tục lãnh đạo Phillippines thêm 6 năm nữa sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 10/5/2005.

Thủ tướng New Zealand Helen Clark:

 Ảnh minh họa
Năm nay 56 tuổi, bà Helen Clark từng là Tổng thư ký Hội đồng phụ nữ của Công đảng. Từ năm 1999 đến nay, bà Helen Clarkđã đượcbổ nhiệm làm Thủ tướng New Zealand 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Bà Helen Clark chủ trương theo đuổi chính sách hoà hợp dân tộc, tạo bầu không khí đồng thuận sắc tộc, ổn định chính trị trong nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Bà chú trọng đến việc thành lập một chính phủ liên minh có khả năng đoàn kết, tập hợp lực lượng, ổn định chính trị để đưa New Zealeand trở thành một nền kinh tế cạnh tranh, năng động trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice:

 Ảnh minh họa
Theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ George Bush sang Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. Bà Rice sinh năm 1954 trong một gia đình người da đen ở bang Alabama. Năm 2005, bà được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Sau 4 năm đảm nhiệm vai trò cố vấn an ninh, tháng 1/2005, bà Rice được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng khi ông Bush tiếp tục nhiệm kỳ II. Bà Rice được mệnh danh là “Nữ hoàng chiến tranh”, một trong những nhân vật quan trọng nhất nước Mỹ. Bà Rice hiên nay đang chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ năm 2008 cùng Thượng nghị sỹ Hilary Clintơn.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video