Ninh Bình: Hội Phụ nữ xã Ninh Hải đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

09/03/2021
Tập trung "Vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bền vững", Hội Phụ nữ xã Ninh Hải (Hoa Lư) đã giúp cho nhiều hộ hội viên thoát nghèo, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương.
Nhiều hội viên phụ nữ được tạo việc làm tại Doanh nghiệp thêu Minh Trang.

Đồng chí Chu Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Hàng năm, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình; đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất, kinh doanh mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của hội viên phụ nữ để tập trung phát triển; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Với lợi thế là địa phương có tiềm năng lớn về du lịch, những năm qua, Hội đã tổ chức cho chị em tham gia các buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm dịch vụ du lịch, nêu cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, hiếu khách,... Hội đã tham mưu với Hội cấp trên tư vấn, hỗ trợ thành lập Hợp tác xã du lịch Tam Cốc - Bích Động nhằm hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững. Nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã đầu tư vốn kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, homestay và gần 900 chị em tham gia chở đò phục vụ du khách, tăng thêm thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống, nhiều chị vươn lên khá giả và làm giàu chính đáng. Đặc biệt hội viên phụ nữ xã rất sáng tạo khi kết hợp phát triển du lịch với duy trì nghề thêu ren truyền thống. Điển hình như: chị Vũ Thị Tuệ, thôn Văn Lâm là chủ doanh nghiệp Mặt trời xanh tạo việc làm thường xuyên cho trên 200 lao động với thu nhập trung bình từ 10-15 triệu đồng/tháng, chị Vũ Thị Hồng Yến, kinh doanh về may mặc, thêu ren...

Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển du lịch, Hội Phụ nữ xã còn giúp chị em duy trì các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn với việc phối hợp tổ chức 51 buổi chuyển giao KHKT, thu hút 4.845 lượt hội viên phụ nữ nghe về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, nuôi trồng thủy sản, sử dụng các loại phân bón cho cây trồng, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, phân loại rác thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường… Nhờ đó, trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, sản xuất nông nghiệp đã trở thành "cứu cánh" giúp nhiều hộ hội viên ổn định cuộc sống. Điều này phần nào thể hiện được những định hướng đúng đắn từ tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đặc biệt chú trọng đến hoạt động hỗ trợ cho các hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã đã tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách, xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Đến nay, Hội đang quản lý 26,3 tỷ đồng, cho tổng số 366 hộ vay, trong đó có 167 phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Nguồn vốn được quản lý, sử dụng hiệu quả, an toàn. Các chi hội cũng đã vận động 80% hội viên, phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm với số tiền 118 triệu đồng, cho 12 phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế.

Tiêu biểu như: chi hội phụ nữ thôn Văn Lâm, chi hội phụ nữ thôn Khê Ngoài quyên góp được hơn 100 triệu đồng hỗ trợ 10 phụ nữ khó khăn. Trong 5 năm, Hội đã giúp 16 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ các điều kiện để thoát nghèo với số tiền gần 50 triệu đồng, 237 ngày công, trong đó có 10 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã từ 5% (năm 2016) xuống còn 2,08% (năm 2020).

Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ được quan tâm, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Sở Du lịch, Công ty TNHH thêu Minh Trang tổ chức lớp hướng dẫn viên du lịch, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện Đề án 939 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", trong 5 năm Hội đã hỗ trợ cho 8 phụ nữ khởi sự kinh doanh thông qua việc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú, homestay với vốn vay hơn 2 tỷ đồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho chị em…

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, thu hút hội viên theo nhóm đối tượng, hạn chế số phụ nữ phải đi làm ăn xa, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em... sẽ tiếp tục là mục tiêu hàng đầu đối với hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ trên địa bàn xã Ninh Hải.

ninhbinh.gov,vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video