Nữ đồng chí Thường vụ trẻ năng động

13/04/2006
Người ta có nhận xét: phụ nữ làm chính trị rất khô khan và khó gần, nhưng khi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Thanh, tôi thấy chị thật cởi mở và dễ mến. Sự sôi nổi, nhiệt tình của gần 20 năm làm công tác đoàn vẫn còn theo chị khi chị chuyển sang làm công tác Dân vận. Chị được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình niên khoá (2005-2010) và trở thành nữ Thường vụ trẻ nhất nước ở tuổi 38.

Với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cách nói năng duyên dáng, chị đã có mặt khắp nơi trên đất Ninh Bình, chỉ đạo từng phong trào đoàn thanh niên. Hàng nghìn công trình, phần việc của tuổi trẻ Ninh Bình có ghi dấu công lao của chị. Nguyễn Thị Thanh cũng là một trong những người khởi xướng ra nhiều phong trào thi đua, lao động, học tập, được các đoàn, hội, đội trong tỉnh duy trì và thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm liên tục.

Có người nói, chị Thanh sinh ra là để làm công tác đoàn. Ngay từ thời còn học phổ thông, chị đã làm Bí thư Đoàn trường. Tốt nghiệp lớp 12, chị đi học Trường Đoàn TW rồi về làm tại Thị đoàn Ninh Bình. Năm 1992, khi tách tỉnh, chị về làm tại Tỉnh đoàn Ninh Bình. Từ một cán bộ đoàn, rồi lên làm Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn, con đường chị đi tưởng là đầy hoa, nhưng cũng có không ít khó khăn, vất vả. Mỗi khi có cơ sở đoàn yếu kém, hay các phong trào đoàn thực hiện chưa tốt, những cuộc thi đua của tuổi trẻ Ninh Bình đạt chưa cao, chị đều trăn trở, suy nghĩ tìm ra nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức, để từ đó làm tốt hơn trong những đợt sau. Là người phụ nữ trong gia đình, nhưng phần thời gian chị giành cho công việc nhiều hơn thời gian ở nhà. Có lúc con đau ốm, nhưng các hoạt động đoàn đang cần kíp, nước mắt chị lặn vào trong bởi thấy mình chưa đủ thời gian giành cho con. Nhưng khi công việc thành công đã xoa dịu đi những nỗi hi sinh thầm lặng ấy của chị, động viên chị tiếp tục công việc của mình. Chồng và con chị cũng chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chị, giúp chị có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Trong quá trình hoạt động đoàn có nhiều công trình, phần việc mà chị ưng ý, nhưng có 4 phần việc chị tâm đắc nhất. Đó là: việc phát động phong trào học sinh thanh lịch trong khối các trường phổ thông; cuộc thi “tôi - người đoàn viên thanh niên cộng sản”; cuộc vận động đoàn viên thanh niên tặng 300 bộ bàn ghế cho các xã nghèo diện 135 của tỉnh, xoá nhà tranh tre cho người nghèo; và năm công tác chi đoàn hướng mạnh về cơ sở. Những phong trào này vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, mặc dù chị không còn tham gia công tác đoàn nữa. Hiện nay, chị đang là Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Tâm nguyện của chị trong quá trình làm công tác đoàn là phải làm sao rèn luyện và giúp đỡ những đoàn viên thanh niên trở thành những con người thực sự có ích, sống có lý tưởng, hoài bão và hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước bằng chính những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Muốn làm tốt công tác phát triển đảng viên thì phải có đoàn viên tốt. Trọng trách này thuộc về chị và những người làm công tác đoàn. Chính vì thế, những tiêu chí xếp loại đoàn viên thanh niên mà các đồng chí trong BCH Tỉnh đoàn đưa ra đã được các cấp bộ đoàn thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên thanh niên. Từ đó, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên thật sự ưu tú, được Đảng kết nạp. Bản thân chị cũng là một đoàn viên ưu tú và được kết nạp Đảng khi mới 20 tuổi.

Với những sáng kiến của mình trong quá trình lãnh đạo, tổ chức các hoạt động đoàn, chị Thanh đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Bằng khen của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương và trong tỉnh; danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 12 huy chương, kỷ niệm chương các loại… Chị cũng là một trong những tấm gương đảng viên được nhiều đảng viên, đoàn viên tỉnh Ninh Bình phản ánh trong bài thi “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Khi được hỏi về cảm tưởng khi được bầu vào Ban Thường vụ, chị nói: “Đây là niềm vinh dự của tôi. Điều đó cũng nói lên sự quan tâm của Đảng đối với cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Đảng ta đã có nhiều đổi mới trong việc quy hoạch, đánh giá và tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, tôi cũng thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu và nhân dân”.

Là một trong 16 đại biểu của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X sắp tới, chị Thanh có mong muốn được đóng góp nhiều cho Đại hội về nhiệm vụ, giải pháp để đưa đất nước phát triển bền vững về mọi mặt.

Chia tay với chị, điều mà tôi ấn tượng nhất là khi được xem những hình ảnh chị và các đoàn viên thanh niên trao tặng những ngôi nhà mới cho những gia đình nghèo, kết quả của những cuộc vận động trong đoàn viên thanh niên làm công tác xã hội. Nhìn nụ cười rưng rưng xúc động của người được nhận nhà mới tôi như thấy được niềm hạnh phúc của chị - người khởi xướng ra các phong trào này. Hi vọng, ở cương vị mới, chị Thanh sẽ tiếp tục có những tham gia đóng góp cho giải pháp của tỉnh, giúp Ninh Bình ngày trở nên giàu đẹp.

 

Hiền Hoà
Website ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video