Nữ Tổng thống Latvia tuyên bố ứng cử Tổng thư ký Liên hiệp quốc

05/10/2006
Bất ngờ tuyên bố ra ứng cử Tổng thư ký LHQ với lập luận mang tính bước ngoặt rằng chưa bao giờ có một phụ nữ lãnh đạo tổ chức lớn nhất hành tinh này kể từ khi nó ra đời, Tổng thống Latvia đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của mình.

Chiến thắng của bà là điều khó tiên liệu bởi bà lại là người đứng đầu một nước thành viên của NATO, nhưng biết đâu, các nữ chính trị gia nổi tiếng khác trên thế giới lại thấy đây là một ý tưởng khá hay.

 

Hành động ra tranh cử đầy dũng cảm của bà Vaira Vike-Freiberga phần nào đã làm nhụt ý chí của 5 ứng cử viên trước đó. Hoàng tử Zeid Hussein – anh họ của Vua Jordan Abdullah II, Phó Thủ tướng Thái Lan Surakiart Sathirathai hay Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Ban Ki-Moon đương nhiên không phải là những người ghét phụ nữ nhưng họ đang tin vào Luật bất thành văn về việc chức Tổng thư ký LHQ sẽ được luân phiên từ châu lục này sang châu lục khác. Và lần này phải đến lượt châu Á. Hai vị Tổng thư ký gần đây nhất là ông Kofi Annan - người Ghana và ông Butros Gahli - người Ai Cập là đại diện cho châu Phi. Ba vị Tổng thư ký trước ông Gahli có mộtngười châu Âu, một người Nam Phi và một người châu Á.

 

Nhưng Tổng thống Latvia lại hoàn toàn phủ nhận điều này. Trong tuyên bố chính thức của mình, bà đã gạt bỏ nguyên tắc phân bố địa lý trong việc bầu cử Tổng thư ký LHQ và đưa ra một lý lẽ theo bà không thể bác bỏ: chưa bao giờ có một phụ nữ lãnh đạo tổ chức lớn nhất hành tinh này kể từ khi ra đời cách đây hơn 60 năm.

Theo Người đại biểu nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video