Nữ ứng viên có quyền yêu cầu tiếp xúc cử tri theo giới

21/04/2016
Vừa qua, Đoàn cán bộ TƯ Hội LHPNVN do bà Nguyễn Thị Tuyết , Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội LHPN, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, tại tỉnh Tây Ninh, số nữ đại biểu giới thiệu ứng cử ĐBQH là 5/9 (chiếm 55,56%). Số nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 42/96 người (chiếm 43,75%). Số nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 233/549 người (chiếm 42,44%). Số nữ ứng cử HĐND xã là 1.815/4.825 (chiếm 37,62%).

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định: Ứng viên nữ năm nay trẻ, có quá trình trải nghiệm cao, rất tâm huyết và trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, những ứng cử viên nữ được tạo điều kiện cao, có quyền yêu cầu tiếp xúc cử tri theo giới để tăng khả năng trúng cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao quá trình chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử của Tây Ninh, sự quan tâm của UBND và HĐND tỉnh trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới. Phó chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện để cử tri tới tham dự hội nghị đông đảo, trong đó đặc biệt quan tâm cử tri nữ, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một các thiết thực nhằm đảm bảo tỉ lệ 35% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhằm đánh giá đúng vai trò của phụ nữ.

Trước đó, Đoàn công tác đã tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Dương Minh Châu (Tây Ninh) nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là đại hội điểm của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.

Theo: Thu Dung, báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video