Phát huy sự đóng góp của nữ cán bộ ngoại giao đối với phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

23/12/2013
Nhân dịp các Đại sứ, Tổng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài về nước tham dự Hội nghị ngoại giao do Bộ Ngoại giao tổ chức, sáng 21/12/2013, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt các nữ cán bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo các ban, đơn vịTW Hội đã trân trọng đón tiếp các đại biểu khách mời gồm bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 11 nữ Vụ trưởng, nữ Đại sứ và Tổng lãnh sự của Việt Nam ở các nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhiệt liệt chúc mừng 5 nữ cán bộ ngoại giao mới được phong hàm Đại sứ.

Chủ tịch Hội đã thông tin ngắn gọn tới các đại biểu những hoạt động nổi bật của Hội LHPN Việt Nam hiện nay. Chủ tịch khẳng định: trong thời kỳ đổi mới, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, bắt nhịp cùng sự phát triển của đất nước, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt cho phụ nữ Việt Nam. Các hoạt động lớn, nổi bật của Hội hiện nay gồm: hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, trong đó tập trung vào hỗ trợ vốn, dạy nghề và tạo việc làm, giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế,; tham gia xây dựng nông thôn mới với Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện và phản biện các văn bản, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, đề xuất tuổi nghỉ hưu, nghiên cứu đề xuất về hình thành Bộ quản lý Nhà nước về các vấn đề phụ nữ, gia đình và trẻ em… Chủ tịch Hội cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, thu hút chị em tham gia các tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam ở nước sở tại, phát huy tiềm năng của chị em nhằm góp phần xây dựng đất nước, đóng góp cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Hội mong muốn, các nữ cán bộ ngoại giao trên cương vị công tác của mình sẽ kết nối chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam, có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ Hội hơn nữa để vận động các nguồn lực quốc tế, gồm cả tài chính và kiến thức, kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực của Hội và phấn đấu vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga tặng Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa lẵng hoa tươi thắm


Bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thay mặt các nữ cán bộ ngoại giao trân trọng bày tỏ tình cảm, sự xúc động đối với sự quan tâm, ủng hộcủa Hội LHPN Việt Nam đối với Bộ Ngoại giao nói chung, các nữ cán bộ của Bộ Ngoại giao nói riêng. Bà Phương Nga cũng chia sẻ những thông tin về sự phát triển, tiến bộ không ngừng của nữ cán bộ của Bộ Ngoại giao hiện nay với những con số ấn tượng như: lực lượng nữ chiếm 49% tổng lực lượng cán bộ của Bộ, số thạc sĩ, tiến sĩ ngang với nam giới, số lượng nữ Đại sứ cao nhất từ trước tới nay… Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" của Bộ Ngoại giao do UNDP tài trợ đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong giai đoạn I và tiếp tục triểnkhai giai đoạn II, từ dự án này, các nữ cán bộ ngoại giao được hưởng lợi rất nhiều, nhất là các khóa học. Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định các nữ cán bộ ngoại giao sẽ phát huy hơn nữa thế mạnh của mình trên cương vị công tác hiện tại để vận động, kết nối, sát cánh với Hội LHPN Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tỉ lệ phụ nữ tham chính…

 Ảnh minh họa

 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga chia sẻ tại cuộc gặp mặt

.

Cùng chia sẻ tại cuộc gặp mặt, bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương khẳng định vai trò quan trọng, không thể thay thế của Hội LHPN Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong đó có mặt trận đối ngoại. Bà Nguyệt Nga tự hào, trong bất kỳ thời kỳ nào, đặc biệt là thời kỳ hội nhập hiện nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã góp phần khẳng định diện mạo của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Bà Nguyệt Nga đề nghị các nữ đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về thực hiện bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ của quốc tế để chia sẻ, hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam trong công tác tham mưu, đề xuất nhằm góp phần tăng tỉ lệ phụ nữ tham chính ở Việt Nam.

Cuộc gặp mặt là dịp để Hội LHPN Việt Nam giới thiệu, thông tin đến các nữ cán bộ ngoại giao về phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội hiện nay, từ đó qua các chị góp phần tuyên truyền đến bạn bè trên thế giới về hình ảnh của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế cho Hội trong thời gian tới.


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu cùng cất cao lời ca, tiếng hát thể hiện tình cảm nồng ấm, đoàn kết giữa Hội LHPN Việt Nam và nữ cán bộ Bộ Ngoại giao

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video