Phó Chủ tịch Trương Thị khuê cùng đoàn đại biểu chương trình DIREG thăm Canada

14/04/2006
Vừa qua, từ ngày 31/3 - 11/4/2006, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Phát triển tổ chức và vùng về quản lý ở Việt Nam” (DIREG), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trương Thị Khuê đã tham gia đoàn đại biểu các đối tác của Chương trình và Bộ Giáo dục & Đào tạo đi thăm và làm việc tại Canada

Từ năm 2001 đến giữa năm 2006, được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (ACDI) và sự hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật của Trường Đại học Tổng hợp Québec tại Montréal (UQAM), Chương trình DIREG đã được thực hiện với sự tham gia và hợp tác của 8 đối tác ViệtNam bao gồm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Học viện Tài chính (Hà Nội), Đại học Kinh tế Huế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt nam.

 

Trong thời gian ở Canada, đoàn đã gặp gỡ với lãnh đạo Trường Đại học Tổng hợp Québec tại Montréal và trao Huân chương Hữu nghị cho Trường, trao đổi với các giám đốc chương trình, giáo sư và sinh viên, thăm các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường; gặp gỡ với đại diện Bộ Giáo dục, Thể thao và Bộ Ngoại giao của Québec, trao Huân chương Hữu nghị cho Trường Đại học Laval, làm việc với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, tham quan Quốc hội Québec, trung tâm thàmh phố Québec và thủ đô Ottawa, gặp gỡ vớiđại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Thị Hồi cũng như đại diện giáo sư, sinh viên và việt kiều ở Montréal và Québec.

 

Một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến công tác của đoàn làtiếp tục trao đổi nhằm không chỉ đảm bảo sự bền vững của các hoạt động sau khi Chương trình DIREG kết thúc mà còn thảo luận về những định hướng mới cho quan hệ hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Canada trong tương lai.

 

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Khuê đã có cuộc làm việc với Viện nghiên cứu về phụ nữ (IREF) của Trường Đại học Tổng hợp Québec tại Montréal để bàn về khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu nhằm góp phần thực hiện đề án thành lập Học viện Phụ nữ trong lĩnh vực Giới và Phát triển. Ngoài ra, nhân dịp này đại biểu Hội LHPNVN còn gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo, giảng viên và chuyên gia Trường Cao đẳngRosemont - đối tác mà Hội có quan hệ hợp tác từ hơn 10 năm nay thông qua việc phối hợp thực hiện 2 dự án “ Đào tạo: Phụ nữ và Việc làm”và dự án” Phụ nữ và Phát triển Nông thôn” để củng cố quan hệ hợp tác cũng như để hoàn tất việc chuẩn bị cho chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

 

Trong gần 15 năm qua, nếu Hội LHPNVN xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với UQAM và Trường Cao đẳng Rosemont, và trên cơ sở đó thực hiện được một số dựán mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và cán bộ Hội, thì đó là nhờ có những đóng góp không nhỏ của giáo sư Guy Goulet. Chính ông là người đã đặt nền móng và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đó. Cho đến hôm nay, mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn đảm nhiệm cương vị Giám đốc chương trình DIREG và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Việt Nam của UQAM với tấm lòng, tâm huyết và nỗ lực hiếm có của một người Canada yêu Việt Nam. Để ghi nhận những công lao đóng góp đó, Hội LHPNVN vừa qua đã trân trọng trao tặng ông Huy chương vì Sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ./.

Đức Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video