PHỤ NỮ ĐẤU TRANH CHỐNG THẢM HỌA LƯƠNG THỰC

14/09/2010
Phụ nữ có thể giúp giảm tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng tăng cao do việc sản xuất nông nghiệp giảm đi và giá thì cả tăng cao. Các thành viên tham gia buổi họp của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã đưa ra kết luận rằng đói nghèo có mối liên quan trực tiếp đến bất bình đẳng giới. "Cũng giống như nam giới, nếu phụ nữ được đào tạo để nâng cao kỹ năng trong ngành nông nghiệp, thì việc sản xuất lương thực sẽ có thể tăng 22%”, Dominique Hyde, Phó Giám Đốc WFP cho biết.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính có 3.400.000 người ở Nepal đã trở thành nạn nhân của tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng do gia tăng giá thực phẩm trong năm 2007-08 và hạn hán trong mùa đông năm 2008-09. Trong tình cảnh tương tự, khoảng năm triệu người phải sống dưới mức nghèo khổ trong ba năm qua và chi phí đối phó với mất an ninh lương thực đã tăng mạnh.

"Kỹ năng và kiến thức là cần thiết để đối phó với sự thiếu hụt lương thực do biến đổi khí hậu và sụt giảm đất canh tác do tốc độ đô thị hóa nhanh", ông Lajana Manandhar, Giám đốc Lumanti phát biểu.Theo WFP, phụ nữ và trẻ em phải chịu gánh nặng của đói nghèo ở Nepal, một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng. Các dữ liệu cho thấy 21% trẻ em Nepal sinh thiếu cân và 30.000 trẻ em tử vong mỗi năm do suy dinh dưỡng, tỉ lệ suy dinh dưỡng quốc gia tại đây thuộc mức cao nhất thế giới.

"Hiến pháp lâm thời của Nepal có một điều khoản liên quan đến an ninh lương thực và chúng tôi đã đề xuất đảm bảo quyền an ninh lương thực là một quyền cơ bản trong hiến pháp mới", nhà làm luật Shanti Adhikaari phát biểu.

 

(Ban Quốc tế Biên dịch từ nguồn UNIFEM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video