Phụ nữ Bến Tre mang tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

28/09/2021
Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tiếp tục chung tay, ủng hộ vật chất, tinh thần, góp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hội LHPN tỉnh Bến Tre tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 của các đơn vị tài trợ

Với nội dung thi đua 2 chân 3 mũi: Hai chân: tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ: Hiểu đúng – Nhận thức đúng – Đồng thuận cao – Thực hiện “nghiêm” giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Tập trung tuyên truyền việc kiểm soát đối tượng trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh về địa phương; thực hiện tốt công tác phối hợp phát hiện, truy vết, cách ly, điều trị có hiệu quả ca nhiễm, hạn chế, không để lây lan trong cộng đồng; tham gia phối hợp ”giữ trắng” địa bàn các xã, phường, thị trấn còn trắng (chưa có F0). Ba mũi: Phối hợp huy động nguồn lực, đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tham gia giám sát, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các ca F0, F1 và truy vết, cách ly, quản lý chặt và điều trị có hiệu quả ca nhiễm. Tăng cường các giải pháp phối hợp đảm bảo phục vụ hàng hóa thiết yếu cho người dân không để thiếu hụt; tham gia giám sát giá cả hàng hóa; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế, quan tâm chăm lo, động viên các gia đình có người tham gia tuyến đầu; phát huy vai trò tham gia công tác hậu cần trong phòng, chống dịch ở địa phương. Tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh hỗ trợ kết nối thu gom, tiêu thụ nông sản, thực phẩm; thực hiện các hoạt động kết nghĩa và nhận kết nghĩa giúp đỡ trực tiếp.

Kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm, các cấp Hội LHPN Bến Tre đã tập trung vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tối đa hiệu quả vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền trên các nền tảng website, mạng xã hội facebook, zalo…; nắm bắt, định hướng tư tưởng của hội viên, phụ nữ và người dân, tạo  sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao ý thức chấp hành trong công tác phòng chống dịch.

Hội LHPN tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm huyện Thạnh Phú

Các cấp Hội đã vận động được trên 334 triệu đồng vào quỹ vắc xin; trên 9,7 tỷ đồng tiền mặt mua nhu yếu phẩm, nông sản; 39.837 phần quà trị giá trên 24 tỷ đồng, 27,7 tấn gạo; hội viên, phụ nữ thành lập các tổ nhóm đóng góp kinh phí làm gần 40.000 đòn bánh tét, bánh ít các loại tặng lực lượng các chốt kiểm dịch, hộ nghèo, khó khăn; làm 66.585 tấm kính chắn giọt bắn; vận động 3.550.000 khẩu trang y tế, 3.100 găng tay y tế... Nhân dịp Tết Trung thu, vận động tặng 1.804 phần quà gồm bánh trung thu và học phẩm cho thiếu nhi tại địa phương, tổng số tiền trên 500 triệu đồng.  Trực tiếp hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên 1.000 tấn nông sản, trái cây tại địa phương; trên 10 triệu trứng gia cầm các loại; trên 7.000 lít sữa bò, gần 20.000 con gà, vịt...

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ còn trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản ở các khu vực cách ly, phong tỏa; đảm nhiệm công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung, hỗ trợ nấu cơm các chốt trực, các trạm y tế trên địa bàn, thành lập và duy trì các tổ phụ nữ đi chợ hộ giúp người dân trong thời gian giản cách xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch và góp phần giảm thiểu dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã vận động 16.074 phần quà, trị giá trên 5,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị KimThoa thăm hỏi, động viênTổ Phụ nữ nhân ái thuộc CLB cán bộ nữ hưu trí tỉnh có sáng kiến may tai giả hỗ trợ đeo khẩu trang

Thông qua đợt cao điểm thi đua Đồng Khởi mới” phòng chống dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sơ kết phong trào thi đua, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời tặng bằng khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân, biểu dương 28 tập thể, 21 cá nhân; đề nghị Tỉnh ủy có thư cảm ơn 01 tập thể, 01 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 03 tập thể, 03 cá nhân, đề nghị Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống covid-19

Mai Trân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video