Phụ nữ Công an Đồng Tháp hỗ trợ vốn cho 6 phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng

11/01/2022
Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Hỗ trợ Phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, Hội Phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa trao 12 triệu đồng vốn hỗ trợ cho chị Bùi Thị Thanh Trúc.
Đại diện Hội Phụ nữ Công an thành phố Sa Đéc cùng Công an phường 1 trao số tiền hỗ trợ vốn 12 triệu đồng cho chị Trúc

Qua khảo sát thực tế trường hợp chị Bùi Thị Thanh Trúc, ngụ khóm 1, Phường 1, TP. Sa Đéc, thấy sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, chị Trúc chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương; đồng thời chị Trúc có nguyện vọng chính đáng cần vốn để khởi nghiệp.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc đã quyết định cho chị Trúc mượn vốn với số tiền 12 triệu đồng, không tính lãi suất để mua bán bánh bông lan và trái cây có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, qua đó giúp chị ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng bền vững.

Tính đến nay, mô hình “Hỗ trợ Phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” của Hội Phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã giúp vốn cho 06 chị em hoàn lương với tổng số tiền 88 triệu đồng, trích từ nguồn “Quỹ tương thân tương ái” của Hội.

Hoạt động đầy ý nghĩa của Hội phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những phụ nữ lầm lỗi hoàn lương, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống giảm tỷ lệ tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đoàn Diểu - Kim Chi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video