Phụ nữ Hà Nam hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch- Vệ sinh môi trường

11/05/2011
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường (29/4 - 6/5) và Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2011, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và thực hiện vệ sinh môi trường tại địa bàn xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Ban Gia đình - Xã hội - TW Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Trung tâm Nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Nam và một số ban, ngành liên quan của tỉnh cùng hơn 400 đại biểu đại diện các tầng lớp phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên và học sinh của xã Liêm Chung và một số xã lân cận của thành phố Phủ Lý.

Sau lời kêu gọi phát động nhân dân và phụ nữ trong xã hưởng ứng tích cực và có những hành động cụ thể để giữ gìn, bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp” của đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liêm Chung, đại diện Hội LHPN thành phố Phủ Lý, Đoàn Thanh niên xã Liêm Chung và học sinh Trường THCS xã Liêm Chung đã phát biểu hưởng ứng thể hiện ý chí và quyết tâm bằng những hành động cụ thể như: tổ chức tổng vệ sinh làm sạch đường làng, ngõ xóm hàng tuần; Thực hiện xây dựng gia đình 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, xóm gắn với thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, rửa tay với xà phòng và nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện phân loại rác từ gia đình và đổ rác đúng nơi quy định; Thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ; Cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ, mua sắm, trồng cây lấy lá gói thực phẩm, thức ăn, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về cải thiện cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại cơ sở do Hội LHPN tổ chức thực hiện như “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Khu chợ sạch, văn minh”, “Mỗi gia đình có một công trình vệ sinh hợp vệ sinh”... góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững.

Sau Lễ phát động, các đại biểu đã tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ cho môi trường của xã luôn luôn xanh, sạch, đẹp./.

Thanh Hương
Ban GĐ-XH - Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video