Phụ nữ Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ nông sản tới các vùng dịch

09/09/2021
Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn cũng như lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Hội viên phụ nữ tham gia tổ tự quản phòng chống Covid-19

Bằng nguồn kinh phí vận động từ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh và các nhà hảo tâm đóng góp, Hội LHPN tỉnh tiếp tục ủng hộ 15 tấn rau, củ, quả cho bà con nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với số tiền gần 30 triệu đồng; trao tặng 1,5 tấn rau, củ, quả cho khu cách ly phụ nữ mang thai về Đà Lạt tại trường Cao đẳng nghề Lâm Đồng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Với tinh thần “Ai có gì giúp đấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”, các cấp Hội tiếp tục kêu gọi, vận động, kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng 3.804 suất quà với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng cho các chốt kiểm soát, các khu cách ly, các hộ gia đình hội viên có con em đang lao động tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Hỗ trợ hội viên, phụ nữ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn 14 tấn gạo, 452 thùng (mỳ tôm, sữa, bột ngọt, bột nêm), 806 lít nước mắm, dầu ăn, 1.200 quả trứng, 39 kg thịt, 12 tấn rau, củ, quả; 2 thùng nước sát khuẩn, 02 thùng khẩu trang, 270 tấm chắn giọt bắn phát cho phụ nữ tiểu thương, 3385 suất cơm, 1390 ổ bánh mỳ. Tặng sách vở, xe đạp, quần áo, học bổng cho các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới; trao 110 con ngan giống cho 3 gia đình hội viên cận nghèo, khó khăn... Tiếp tục ủng hộ các tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận số tiền 133 triệu đồng, 721 kg gạo, 224 tấn nông sản, 1.148 ngày công và 20 thùng nhu yếu phẩm.

Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia 3.495 tổ phòng chống Covid cộng đồng, 375 tổ từ thiện tự nguyện, 874 tổ tự quản phòng chống covid, 55 chốt bảo vệ vùng xanh. Tiếp tục phân công 958 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia nấu ăn, phục vụ trong các khu cách ly, với 1.475 ngày công. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tiếp tục nắm danh sách 161 thai phụ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có nguyện vọng về sinh con tại địa phương.

Những món quà đã thể hiện tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ với mong muốn san sẻ, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và giúp đỡ bà con nhân dân đang gặp khó khăn cùng đoàn kết chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video