Phụ nữ nỗ lực góp phần đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá ở Bắc Trung bộ

17/11/2021
Ngày 16/11, tại TP Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.M

Tham dự đại hội có: Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng 248 đại biểu đại diện cho gần 184.000 hội viên toàn tỉnh.

Chiếm 50% dân số và 49,3% lực lượng lao động toàn tỉnh, 5 năm qua, phụ nữ Quảng Bình đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và các mục tiêu về bình đẳng giới.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ Quảng Bình vẫn phát huy tốt vai trò làm chủ, năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp", "Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần đưa kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh Quảng Bình. Ảnh: N.M

Trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, phụ nữ đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, chị em tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có chất lượng và hiệu quả cao. Nhiều điển hình phụ nữ mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, đóng góp quan trọng vào Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Nhiều mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản do phụ nữ làm chủ đem lại thu nhập cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Điểm mạnh, đột phá trong nhiệm kỳ là Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn như: "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch", "Khu dân cư kiểu mẫu", "Vườn mẫu", "Cụm gia đình xanh - sạch - đẹp", "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh","Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"... 

Các đại biểu dự Đại hội

Tổ chức bộ máy các cấp hội phụ nữ được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa và trưởng thành, tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025: cấp tỉnh là 6,1%; cấp huyện là 15,9% và ở cấp xã là 21,9%; nữ đại biểu Quốc hội đạt 33,3%; nữ đại biểu HĐND: cấp tỉnh đạt 28%, cấp huyện đạt 28,92%; cấp cơ sở đạt 23,93%.

Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 11.178 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 183.843/261.689 phụ nữ (vượt 32% chỉ tiêu). Các cấp hội và hội viên đã triển khai hiệu quả hàng nghìn mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", giúp 80,2% hộ phụ nữ nghèo và 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,9%.

Đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, phân tích nguyên nhân, thành tựu đạt được cùng những bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.M

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương biểu dương vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua. Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chiến lược phát triển tổ chức hội đến năm 2030, tầm nhìn 2035 để cụ thể hóa nhiệm vụ, tích cực triển khai, gặt hái những thành tựu lớn hơn, đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho hoạt động hội và sự tiến bộ của phụ nữ trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đã trao tặng Đại hội bức tranh gạo với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng vươn xa" và 500 phần quà trị giá 160 triệu đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Tiếp đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các cấp hội và hội viên đã đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI gồm 34 đồng chí.

Đại hội cũng đã phát động hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" để giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội tiếp tục nội dung tham luận và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Bà Diệp Thị Minh Quyết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: M.N

Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI đã bầu bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Diệp Thị Minh Quyết khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội phụ nữ Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, gặt hái nhiều thành tích mới, chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ và đưa phong trào Hội ngày càng phát triển, cùng với toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc.

https://phunuvietnam.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video