Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế

23/10/2009
Cùng với sự đi lên của kinh tế - xã hội tỉnh, nhiều năm qua, phụ nữ Cà Mau ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình trên mọi lĩnh vực, chứng minh khả năng và sự đóng góp quan trọng của lực lượng chiếm hơn một nửa dân số địa phương.

Phụ nữ có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, đã và đang góp sức to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Không chỉ là nâng cao nhận thức về giới, phụ nữ Cà Mau đã chủ động phát huy bản thân, tỏ rõ năng lực bằng những thành tích trong công tác, học tập và đặc biệt là trong lao động sản xuất. Từ các hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập của tổ chức hội các cấp, phụ nữ Cà Mau đã nỗ lực vươn lên tạo lập kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

   
Một mô hình nhiều năm qua phát huy hiệu quả rất tốt trong việc trợ giúp phụ nữ nghèo cải thiện đời sống là mô hình huy động vốn nội lực thông qua nhiều hình thức như: cho mượn tiền, vàng, giúp ngày công, bán chịu cây con giống… Năm qua, các cơ sở hội đã vận động phụ nữ giúp nhau gần 7 tỷ đồng, thành lập 394 tổ TKTD - TDTK có 7.673 thành viên với số vốn 560 triệu đồng, giúp cho 370 lượt hộ nghèo khắc phục khó khăn trong sản xuất. Hiện mô hình này đang được 100% cơ sở hội xây dựng và duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, phụ nữ còn được đầu tư cho vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ nhiều nguồn: Vốn vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn dự án do hội quản lý, tổng số dư nợ đến nay trên 304 tỷ đồng; được trang bị kiến thức sản xuất hiệu quả từ các lớp tập huấn khuyến nông khuyến ngư do hội tổ chức; được học nghề và đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ ngành nghề ở địa phương… Từ những trợ lực này, nhiều phụ nữ đã tạo thêm nguồn kinh tế đáng kể cho gia đình, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, nhất là ở những vùng nông thôn; thậm chí có nhiều trường hợp, phụ nữ đã giữ vai trò kinh tế chính của gia đình.

   
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu giúp phụ nữ làm kinh tế để ổn định đời sống, Hội Phụ nữ chú trọng giúp phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng. Những năm gần đây, theo xu thế phát triển của xã hội, hội đã vận động thành lập được nhiều câu lạc bộ doanh nghiệp nữ để tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện cho chị em chia sẻ thuận lợi, khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh. Mô hình này đang phát huy hiệu quả tốt, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương và hướng về cộng đồng bằng những hoạt động xã hội ý nghĩa. Hiện, hội đã thành lập được 13 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ với 256 thành viên.

   
Với những thành quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, mặc dù còn chưa tương xứng với tiềm năng, song, phụ nữ Cà Mau đã chứng minh sự đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế tỉnh nhà, góp phần to lớn cùng Đảng và Nhà nước xóa đói giảm nghèo.

Theo Báo ảnh Đất Mũi Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video