Phụ nữ và trẻ em có quyền sống trong môi trường không khói thuốc lá

31/05/2015
Đó là một khẩu hiệu tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 đến 31-5-2015) do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế - Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức diễn ra vào sáng 31/5/2015 tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.

Tới dự mít tinh có các đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Mít tinh cũng thu hút hơn 1000 cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, hội phụ nữ quân đội, công an và 500 sinh viên thuộc Đại học Y Hà Nội cùng tham gia.

Với 16 triệu người hút thuốc đa số là nam giới, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc nhiều nhất trên thế giới. Hàng năm, cả nước có hơn 40 nghìn người tử vong (khoảng 100 người chết mỗi ngày) do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Phụ nữ và trẻ em là đối tượng hút thuốc thụ động nhưng tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà là 67,6% và tại nơi làm việc là 49%. Phụ nữ hút thuốc thụ động chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe do mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, sinh sản, tăng nguy cơ đẻ non và trẻ nhẹ cân vì khói thuốc chứa 7.000 chất hóa học trong đó có 69 chất chất gây ung. Trẻ em hút thuốc thụ động có thể gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, đột tử ở trẻ sơ sinh, kém phát triển chức năng phổi và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác. Ước tính chi phí mua thuốc lá của người Việt Nam lên tới 22 nghìn tỷ đồng mỗi năm và những thiệt hại từ người mắc bệnh do thuốc lá gây ra không nhỏ với nền kinh tế.


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham dự mít tinh


Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, phòng chống các loại bệnh nói chung trong đó có phòng chống tác hại của thuốc lá. Trung ương hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá”. Mô hình này được gắn với các hoạt động chăm sóc sức khỏe của Hội.

 Ảnh minh họa

 Sinh viên Đại học Y tham gia xếp hình biểu tượng cấm hút thuốc lá


Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 đến 31-5-2015), Hội LHPN Việt Nam hy vọng tạo ra một cuộc vận động xã hội, thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ - người bà, người mẹ, người chị trong gia đình khuyên nhủ người thân của mình tránh xa thuốc lá, nhằm góp phần làm giảm tác hại của thuốc lá cho bản thân và những người xung quanh.

Chủ đề năm được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn là “Phụ nữ có người thân không hút thuốc – Vì môi trường không khói thuốc” gắn với quyền của phụ nữ và trẻ em được sống trong môi trường trong lành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm sống động không khí buổi lễ bằng hành động kêu gọi toàn thể nam giới hãy đặt tay lên trán, dành 30 giây để suy nghĩ và tự hứa sẽ nói không với thuốc lá.

 Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi toàn thể nam giới hãy đặt tay lên trán, dành 30 giây để suy nghĩ và tự hứa sẽ nói không với thuốc lá.


Phó thủ tướng cũng mong muốn những phụ nữ đang hút thuốc hãy từ bỏ thuốc lá, vì sức khỏe của bản thân, của thế hệ tương lai và những người thân của họ. Đồng thời, mỗi phụ nữ hãy là những tuyên truyền viên tích cực đối với người thân trong gia đình và cơ quan, cộng đồng về việc tránh xa thuốc lá, góp phần làm trong lành môi trường ở gia đình và nơi làm việc.

 Ảnh minh họa

 Một sinh viên nam Đại học Y hưởng ứng lời kêu gọi của PTT Vũ Đức Đam để tay lên trán 30 giây thể hiện việc suy nghĩ và nói không với thuốc lá

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ: Với mong muốn bảo vệ sức khỏe cộng đồng đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực phối hợp liên ngành để tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở đều có Mô hình CLB “Phụ nữ có người thân không hút thuốc”. Hưởng ứng sự kiện này, Hội LHPN Việt Nam muốn tạo ra một cuộc vận động xã hội, thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ - người bà, người mẹ, người chị - trong gia đình để khuyên nhủ người thân, giảm thiểu tác hại của thuốc lá cho bản thân và những người xung quanh. Chủ đề của cuộc vận động năm nay gắn liền với quyền của phụ nữ và trẻ em là được sống trong môi trường trong lành.

 Ảnh minh họa
 CT Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại buổi mít tinh

 Chủ tịch kêu gọi: “Từng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hãy làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền vận động để người thân không hút thuốc. Như vậy, mỗi người trong chúng ta đã góp một phần trong việc xây dựng cộng đồng trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của mọi người”.

Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về y tế sức khỏe cộng đồng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng chống hút thuốc lá.

 Ảnh minh họa

 BT Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi mít tinh


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tham mưu với Chính phủ, đồng thời chỉ đạo Sở y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện siết chặt hơn nữa việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các quy định về cấm hút thuốc trong bệnh viện, các cơ sở y tế sẽ được cụ thể hóa hơn nữa. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc, vừa kết hợp giữa tuyên truyền với duy trì các biện pháp hành chính để Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống.

Kết thúc mít tinh, các đại biểu đã cùng tham gia diễu hành từ Nhà hát Lớn theo các con đường xung quanh Hồ Hoàn Kiếm để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

Một số hình ảnh về hoạt động diễu hành hưởng ứng:

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Vũ Hoa- Trần Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video