Phụ nữ với công cuộc xóa đói giảm nghèo

24/10/2006
Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đề ra chương trình hành động thiết thực, vận động phụ nữ cả nước tham gia tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo.

Theo bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thông qua các phong trào thi đua với sự tham gia chủ động, tích cực của chính bản thân người phụ nữ như phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”… với nội dung chủ yếu là vận động phụ nữ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, người khó ít giúp người khó nhiều”, với nội dung, hình thức phù hợp đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, trở thành phong trào quần chúng rộng lớn trong cả nước. Hàng triệu ngày công giúp nhau khi ốm đau, lúc vào vụ đến hàng triệu cây, con giống, hàng trăm tỷ đồng cho nhau vay không lấy lãi được chị em phụ nữ mọi tầng lớp, kể cả bản thân phụ nữ nghèo cùng tham gia, góp phần quan trọng giúp chị em nghèo vượt qua khó khăn, vừa phát huy được nội lực, vừa duy trì phát triển sự bền vững của chương trình.


Cùng với hoạt động giúp đỡ nhau trong sản xuất, phong trào “Nhà tình thương” đã được các cấp Hội triển khai ở tất cả các tỉnh, thành dưới nhiều hình thức: góp tiền, công lao động, vật liệu xây dựng… Với sự chung tay của cộng đồng và phụ nữ cả nước, 4 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng mới 10.612 căn nhà, sửa chữa nâng cấp gần 2.000 căn nhà với tổng trị giá 351 tỷ đồng, là món quà rất thiết thực giúp phụ nữ nghèo có mái ấm, ổn định cuộc sống để làm ăn, thực hiện xoá đói giảm nghèo.

 

Bên cạnh đó, thông qua việc huy động các nguồn vốn từ mô hình nhóm phụ nữ vay vốn tiết kiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có sáng kiến tín chấp, nhận uỷ thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn giúp phụ nữ nghèo vay vốn trên cơ sở thành lập các nhóm, tổ phụ nữ vay vốn tiết kiệm tại cộng đồng. Hàng năm, các cấp Hội đã tín chấp, nhận ủy thác từ ngân hàng khoảng 10.000 tỷ đồng, cho hơn 3 triệu lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất. Thông qua sinh hoạt nhóm, chị em được thông tin về cả nguồn vốn, điều kiện vay, hướng dẫn làm thủ tục vay. Đặc biệt, hình thức thực hiện tiết kiệm trong tổ, nhóm giúp chị em ý thức và có thói quen tiết kiệm đều đặn, thường xuyên lâu dần tích luỹ cho mình một nguồn vốn tự có, đề phòng khi rủi ro, đồng thời còn giúp được các chị em nghèo khác lúc cần vốn. Trong 4 năm qua, phụ nữ cả nước đã tiết kiệm được hơn 1.660 tỷ đồng, là nguồn vốn tại chỗ quan trọng giúp hàng trăm lượt phụ nữ nghèo được vay thực hiện xoá đói, giảm nghèo. Cũng thông qua sinh hoạt nhóm, phụ nữ nghèo được học tập, hướng dẫn nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh, luật pháp, chính sách, tham gia các lớp học nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo, nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình… Với cách làm trên, trong những năm qua, trung bình mỗi năm Hội Liên hiệp Phụ nữ cả nước đã giúp được hơn 400.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thực hiện xoá đói giảm nghèo.


Bên cạnh những kết quả khả quan trên, hoạt động xoá đói giảm nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn còn một số khókhăn tồn tại. Tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Vẫn còn nhiều phụ nữ nghèo còn lạc hậu. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ và mặc cảm của ngay bản thân người phụ nữ cũng cản trở tới hiệu quả của hoạt động xoá đói giảm nghèo và sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo.


Để góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo thông qua những mô hình, những kinh nghiệm đã được đúc kết; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ tự lực vươn lên xoá đói giảm nghèo, thi đua làm kinh tế giỏi; phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề, chuyển giao công nghệ, chế biến sản phẩm… giúp chị em sản xuất có hiệu quả, thực hiện xoá đói giảm nghèo bền vững; tăng cường đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội các cấp; quản lý, cho vay có hiệu quả nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo” vừa được Chính phủquyết định cấp cho Hội./.

Theo Tạp chí Cộng sản.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video