Phú Tho: Tưng bừng mở hội Đền Hùng

03/04/2009
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết lễ hội sẽ được diễn ra tại một quảng trường mới xây có sức chứa hàng vạn người, có trục hành lễ với chiều dài hơn 500m, rộng 20m, nối với đường 32C. Tất cả được lát đá, hai bên đường có thảm cỏ và cây xanh tạo cảnh quan môi trường và che mát cho du khách. Cuối trục hành lễ là một cổng chính vào khu di tích với kiến trúc mô phỏng cổng làng truyền thống của nông thôn Việt Nam. Ngoài nơi thờ tự các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta còn cho phép quy tụ những giá trị văn hoá tâm linh về vùng đất thiêng Đền Hùng như Đền Tổ Mẫu âu Cơ ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà và Đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ở ngay nơi cha Rồng mẹ Tiên đã từng sinh sống và nuôi con khôn lớn.

Năm 2009 - năm lẻ, theo quy định, tỉnh sẽ đóng vai chủ lễ. Như thường lệ, phần lễ tổ chức vào 2 ngày (6 và 10 tháng Ba âm lịch). Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sáng ngày 6 do UBND TP Việt Trì tổ chức. Lễ dâng hương sáng ngày chính lễ mùng 10 tưởng niệm các Vua Hùng do tỉnh tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hành lễ bắt đầu từ sân lễ hội lên Đền Thượng (tổ chức dâng hương), tiếp đó dâng hương, hoa tại lăng Hùng Vương và dâng hoa trước bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong. Phần hội diễn ra 5 ngày (từ mùng 6 đến hết ngày 10 tháng Ba). Các hoạt động trong Giỗ Tổ được gắn với Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2009. Đây sẽ là lễ hội văn hoá sôi động, tưng bừng, nhộn nhịp. Thành kính, trang trọng là lễ rước kiệu của các xã vùng ven di tích về Đền Hùng. Sôi động là các hoạt động biểu diễn dân ca truyền thống, các trò diễn dân gian: đánh trống đồng, múa sư tử, hát xoan, hát ghẹo, hát múa mỡi, múa trống đu; giã đuống, chạm đuống, chạm thau...; là hội thi gói bánh, nấu bánh chưng, giã bánh giày của các tỉnh, thành trong cả nước. Thi gói, nấu bánh chưng dâng Tổ và phát lộc cho nhân dân về dự lễ hội (do Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh thực hiện). Là hoạt động hội trại văn hoá, trình diễn lễ hội và trưng bày sản vật, ẩm thực của các huyện, thị, thành trong tỉnh. Trình diễn xướng dân gian và hội diễn Dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc trong tỉnh và biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật thành phố Hwaseong (Hàn Quốc). Triển lãm ảnh nghệ thuật của 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Cùng đó là các hoạt động thể thao: bóng chuyền nam, vật dân tộc, bắn nỏ, cờ tướng, cờ người mở rộng, bơi chải...Trong ngày khai hội, sẽ diễn ra các hoạt động khai mạc Hội trại văn hóa và trình diễn các diễn xướng dân gian; thi đấu bóng chuyền nam, bắn nỏ, vật dân tộc, cờ tướng; trưng bày hiện vật thời đại Hùng Vương, triển lãm ảnh nghệ thuật các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc... Các ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch sẽ tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng; biểu diễn đánh trống đồng, đâm đuống, hát xoan; trình diễn kéo lửa thổi cơm thi, hội thi gói - nấu bánh chưng, giã bánh giày; phối hợp cùng TP Việt Trì, huyện Lâm Thao tổ chức thi bơi chải trên sông Lô, thi rước kiệu ở thị trấn Hùng Sơn...

Để phục vụ đồng bào về dự lễ hội và Giỗ Tổ, Sở VH,TT&DL đã chủ động mời các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước như Đoàn nghệ thuật Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Quan họ Bắc Giang, Đoàn nghệ thuật Yên Bái, Lào Cai, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen - TP Hồ Chí Minh, Đoàn chèo Hà Nội, Đoàn nghệ thuật TP HwaSeong (Hàn Quốc), cơ sở khuyết tật Công ty An Phúc - TP Hồ Chí Minh... về biểu diễn tại TP Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng với nhiều chương trình phong phú hấp dẫn.

Hòa chung không khí cả nước tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, ngày 4.4.2009, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại quảng trường Hùng Vương với nhiều nghi thức trang nghiêm, trọng thể. Chương trình gồm 2 phần: Phần lễ với các nghi thức cúng tế tâm linh: dâng hương, dâng lễ vật do Ban tế lễ Lăng Miếu Núi Sam Châu Đốc thủ lễ và nhân dịp này, Suối Tiên sẽ dâng 4.000 chiếc bánh chưng - bánh giày lên vua Hùng tượng trưng sự hòa hợp giữa đất trời và tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà tổ tiên.


Đồng thời với thi đấu chung kết giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương tại nhà luyện tập và thi đấu thể thao là Hội chợ Thương mại Hùng Vương 2009 được diễn ra ở khu vực sân vận động Việt Trì sẽ làm sôi động không khí lễ hội khu vực phía nam thành phố trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Đêm mùng 9 tháng 3, tại Việt Trì sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.

Năm trước, 10 ngày chính hội, khách về dự hội tới hơn ba triệu lượt người. Năm nay theo dự đoán, chắc chắn số lượng này không thể ít hơn.

Theo PL và ĐS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video