Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ hiệu quả – Học mà chơi, chơi mà học

04/06/2013
Đây là lời khuyên mà diễn giả Nguyễn Quốc Hùng. MA – người tiên phong dạy tiếng Anh trên truyền hình Việt Nam đưa ra tại tọa đàm nuôi dạy con “Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học” do Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids và Webtretho tổ chức ngày 1/6/2013 tại Hà Nội.

Bằng kinh nghiệm hơn 30 năm công tác tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đặc biệt dựa trên đặc tính tâm lý lứa tuổi của trẻ mầm non và tiểu học, với tấm lòng yêu trẻ, diễn giả Nguyễn Quốc Hùng đã chia sẻ tại Tọa đàm nhiều phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ lý thú, đơn giản mà hiệu quả. Theo ông, đối với trẻ mầm non và tiểu học – lứa tuổi hoạt náo, không chịu ngồi một chỗ, tiếp nhận tri thức một cách tự nhiên, phương pháp dạy tiếng Anh tốt nhất chính là học mà chơi, chơi mà học, dạy trẻ học mà như không dạy. Sử dụng phương pháp này, cha mẹ, giáo viên sẽ không theo một giáo trình nhất định nào cả mà sẽ tạo sân chơi đa dạng, nhiều màu sắc bằng tiếng Anh cho trẻ, tăng cường hoạt động giao tiếp, trò chơi, nhạc họa, diễn kịch... nhằm giúp các em học trong môi trường tiếng Anh một cách tự nhiên, không gượng ép. Cha mẹ cũng phải thật kiên nhẫn với trẻ, hàng ngày cho trẻ xem một đoạn ngắn các video tiếng Anh dành cho trẻ em, xem lặp đi lặp lại, mức độ khó tăng dần từng tí một để trẻ có thể bắt chước lại và “bật” ra giao tiếp trong hoàn cảnh tương tự. Cha mẹ cũng tuyệt đối không dạy trẻ những khái niệm trừu tượng, không dạy trẻ ngữ pháp mà nên cho trẻ học câu với nguyên tắc là đơn vị đúc sẵn... Cha mẹ đừng sợ trẻ học vẹt bởi đó chính là cách tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên nhất.

Đồng tình với quan điểm của diễn giả Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids cũng chia sẻ rằng, để việc học tiếng Anh trở thành niềm vui đối với trẻ, cha mẹ không nên ép buộc con cái mình phải học, không can thiệp sâu vào bài học của con, phán xét con học đúng, sai mà chỉ cần trở thành người bạn - người khơi mào, kích thích cho con học. Tại Tọa đàm, các chuyên gia cũng chia sẻ những kinh nghiệm về thực tế dạy và học ngoại ngữ tại nhiều trường Anh ngữ dành cho thiếu nhi nhằm hướng tới phương pháp giảng dạy vừa mang lại nhiều niềm vui và kiến thức nhất cho trẻ nhỏ, vừa phù hợp với độ tuổi và năng lực học tập của các em.

Những phương pháp chia sẻ trong buổi tọa đàm nuôi dạy con “Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học” được các cha mẹ tiếp nhận hào hứng, đã làm thay đổi quan niệm của nhiều bậc phụ huynh về việc dạy dỗ con cái, giúp trẻ tìm thấy niềm vui trong học tập chứ không phải là nỗi ám ảnh “con nhà mình học tiếng Anh sao kém quá vậy?”. Nhiều bậc phụ huynh khi tham gia Tọa đàm cho biết, yêu cầu của cuộc sống hiện đại phải giỏi ngoại ngữ thì mới hòa nhập được thế giới nên họ mong muốn và ép buộc con cái phải học, phải giỏi, phải sử dụng thành thạo tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Tuy nhiên, họ không biết phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ thế nào thì hiệu quả? khi nào thì nên bắt đầu dạy tiếng Anh cho trẻ? Một ngày trẻ học tiếng Anh bao nhiêu thời gian, bao nhiêu từ vựng là đủ? Trẻ học thầy cô người Việt hay người nước ngoài thì tốt... Tại buổi Tọa đàm, cha mẹ đã tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình, đồng thời cũng giảm bớt lo lắng, trăn trở “phải dạy con tiếng Anh ra sao?”

Tọa đàm nuôi dạy con “Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học” nằm trong chuỗi sự kiện Hội sách Hè 2013, là một trong những hoạt động mà NXB Phụ nữ tổ chức chào đón ngày Tết Thiếu nhi 1/6 đồng thời kỷ niệm Năm Gia đình Việt Nam 2013. Với sự tương tác hai chiều diễn giả - cha mẹ, Tọa đàm nhằm tìm ra phương pháp phát huy các tiềm năng trí tuệ của trẻ, góp phần tạo dựng thói quen học tập lành mạnh và hiệu quả cho trẻ, giúp trẻ đạt kết quả cao trong học tập nói chung và học ngoại ngữ, tiếng Anh nói riêng. Với các kiến thức, phương pháp trao đổi và những phần quà hấp dẫn, Tọa đàm là một món quà ý nghĩa gửi tới các bậc cha mẹ và các độc giả quan tâm đến công tác giáo dục con trẻ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video